Bắt nhóm dùng sổ đỏ giả lừa bán đất

Đỗ Trường
Đỗ Trường
09/11/2021 08:23 GMT+7

Công an TX.Bến Cát (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ hình sự 4 nghi can dùng sổ đỏ giả, bán đất thu lợi hàng tỉ đồng.

Ngày 8.11, Công an TX.Bến Cát cho biết đang tạm giữ hình sự 4 nghi can dùng sổ đỏ giả, bán đất thu lợi hàng tỉ đồng.

Theo đó, các trinh sát đã phát hiện Lê Thị Như Ngọc (ngụ P.Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương), Nguyễn Văn Nho, Phạm Thị Ái Khiêm và Nguyễn Thị Nguyệt (cùng ngụ TX.Bến Cát) dùng sổ đỏ giả nhận tiền đặt cọc của người mua đất rồi chiếm đoạt gần 2,5 tỉ đồng của 4 nạn nhân.

Lực lượng công an xác định Nho đã làm giả 7 cuốn sổ đỏ và ký nhận tiền đặt cọc. Khiêm và Ngọc là người đứng tên trong sổ đỏ giảm, đồng thời đứng ra ký hợp đồng sang nhượng, mua bán; còn Nguyệt đóng vai trò là người môi giới để làm các thủ tục vay vốn ngân hàng cho người mua đất tin tưởng.

Khi tiếp cận được với khách mua đất, nhóm nghi can dẫn đi xem các thửa đất của người khác có vị trí, diện tích tương tự trong cuốn sổ đỏ giả, rồi thương lượng giá, nhận tiền cọc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.