Bắt pháo lậu chi chít 'chữ Trung Quốc' trên xe khách, hành khách phát hoảng

Nhiều hành khách hoảng sợ khi lực lượng CSGT tỉnh Quảng Nam chặn bắt 108 viên pháo lậu chi chít 'chữ Trung Quốc' giấu trên xe khách.

Sáng 27.7, đại úy Lê Phan Minh Mẫn, Phó trạm trưởng Trạm CSGT Thăng Bình (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết tổ công tác của trạm vừa phát hiện, chặn bắt xe khách chở theo 108 viên pháo bên ngoài ghi “chữ Trung Quốc”, không có giấy phép hợp lệ.
“Xe khách lúc đó chở đầy kín người, lại giấu bên trong 108 viên pháo như vậy rất nguy hiểm nếu xảy ra cháy nổ. Không loại trừ người vận chuyển pháo sử dụng thuốc nổ cho mục đích khác, vì đây không phải là thời điểm cận tết nguyên đán”, đại ý Lê Phan Minh Mẫn nhận định.
Vụ việc được phát hiện, xử lý vào tối 26.7. Xe khách mang BS 17B - 007.27 chạy hướng bắc - nam khi đến địa phận xã Bình Phục, H.Thăng Bình (Quảng Nam) trên tuyến Quốc lộ 1A thì bị dừng kiểm tra.
Lái xe Nguyễn Văn Mạnh bên 3 hộp pháo chứa 108 viên TRẠM CSGT THĂNG BÌNH CUNG CẤP
Xe khách do Nguyễn Văn Mạnh (31 tuổi, trú xã Hòa Bình, H.Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) điều khiển, xuất phát từ tỉnh Thái Bình.
Mặc dù xe có dấu hiệu khả nghi, cùng với nguồn tin báo của quần chúng nhân dân về “phi vụ” vận chuyển pháo Trung Quốc theo hướng Bắc- Nam có dấu hiệu khả nghi, nhưng tổ công tác của Trạm CSGT Thăng Bình rất vất vả mới “tìm” ra được 3 hộp pháo cất giấu sâu bên trong khoang hành khách.
Sau khi lập biên bản vụ việc, tạm giữ giấy tờ xe và tang vật (108 viên pháo Trung Quốc), tổ công tác CSGT đã bàn giao cho Công an H.Thăng Bình tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.