Bắt Phó giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Sơn La ‘biến’ đất thuê thành đất ở lâu dài

Trần Cường
Trần Cường
08/05/2023 14:42 GMT+7

Công an tỉnh Sơn La vừa khởi tố, bắt tạm giam Phó giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Sơn La Lê Văn Kỳ và 2 đồng phạm với cáo buộc chuyển mục đích, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định, gây thiệt hại tài sản Nhà nước.

Chiều nay 8.5, thông tin từ Công an tỉnh Sơn La cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Lê Văn Kỳ, Phó giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Sơn La, cựu Chủ tịch UBND H.Bắc Yên (tỉnh Sơn La); Lò Duy Thành, cựu Trưởng phòng TN-MT H.Bắc Yên, và Phạm Bình Minh, Giám đốc chi nhánh Văn phòng đất đai H.Bắc Yên, về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại khoản 3 điều 356 bộ luật Hình sự.

Bắt Phó giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Sơn La ‘biến’ đất thuê thành đất ở lâu dài - Ảnh 1.

Công an đọc lệnh bắt tạm giam đối với bị can Lê Văn Kỳ

MINH PHƯỢNG

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2017, 3 bị can đã lợi dụng chức vụ để chỉ đạo, thực hiện lập hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu đất xây dựng khách sạn Đồng Tâm và khu đất xây dựng cửa hàng xăng dầu Tuấn Trung tại Tiểu khu I (TT.Bắc Yên, H.Bắc Yên), từ đất dịch vụ thương mại trúng đấu giá thuê 70 năm của Nhà nước sang đất ở lâu dài cho người thân quen trái quy định.

Hành vi của các bị can bị nghiêm cấm theo luật Đất đai năm 2013, gây thiệt hại tài sản Nhà nước.

Theo Công an tỉnh Sơn La, các quyết định và lệnh tố tụng nêu trên đã được thực thi sau khi viện KSND cùng cấp phê chuẩn. Ngoài ra, Công an tỉnh Sơn La đang mở rộng điều tra vụ án để làm sáng tỏ, xử lý các bị can và người liên quan theo quy định pháp luật.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 8.5

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.