Bắt quả tang hai người vận chuyển cá thể sơn dương trái phép

01/02/2023 21:45 GMT+7

Công an tỉnh Ninh Bình bắt quả tang hai người vận chuyển một cá thể sơn dương đã chết đi tiêu thụ.

Ngày 1.2, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Công an TP.Tam Điệp (Ninh Bình) đang điều tra, làm rõ vụ vận chuyển trái phép một cá thể sơn dương đã chết. 

Sơn dương là loài động vật hoang dã thuộc danh mục loài nguy cấp và quý hiếm phải bảo vệ.

Bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển cá thể sơn dương trái phép - Ảnh 1.

Công an cân trọng lượng cá thể sơn dương

CÔNG AN TỈNH NINH BÌNH CUNG CẤP

Trước đó, khoảng 13 giờ 45 ngày 31.1, lực lượng Công an TP.Tam Điệp bắt quả tang Nguyễn Văn Thịnh (27 tuổi, ngụ xã Thạch Sơn, H.Thạch Thành, Thanh Hóa) điều khiển ô tô BS 36A - 816.75 đang chở một cá thể sơn dương đã chết, nặng 42 kg. Trên xe còn có Bùi Văn Tuấn (37 tuổi, ngụ xã Cẩm Tú, H.Cẩm Thủy, Thanh Hóa).

Quá trình điều tra, Bùi Văn Tuấn đã khai nhận cá thể sơn dương trên là của Tuấn đánh bẫy được ở khu rừng gần nhà. Sau đó, Tuấn thuê Thịnh chở đi tiêu thụ thì bị Công an TP.Tam Điệp phát hiện, bắt giữ. Vụ việc đang được Công an TP.Tam Điệp điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.