Bắt siêu trộm SH trốn khỏi trại giam

24/03/2016 10:44 GMT+7

Công an hai tỉnh Đắc Nông và Thừa Thiên - Huế vừa phối hợp bắt được siêu trộm xe SH có 2 tiền án, mang 4 lệnh truy nã, đã trốn thoát khỏi trại tạm giam trong thời gian chờ thi hành án tại Thừa Thiên- Huế.

Công an hai tỉnh Đắc Nông và Thừa Thiên - Huế vừa phối hợp bắt được siêu trộm xe SH có 2 tiền án, mang 4 lệnh truy nã, đã trốn thoát khỏi trại tạm giam trong thời gian chờ thi hành án tại Thừa Thiên- Huế.

Nguyễn Văn Nghĩa (bên phải đi trước) cùng đồng phạm Trần Công Tây được đưa ra xét xử tại Thừa Thiên- Huế trước đó - Ảnh Đình ToànNguyễn Văn Nghĩa (bên phải đi trước) cùng đồng phạm Trần Công Tây được đưa ra xét xử tại Thừa Thiên- Huế trước đó - Ảnh Đình Toàn
Ngày 24.3, Công an TX Hương Thủy (Thừa Thiển - Huế) cho biết, đang tiến hành thủ tục di lý Nguyễn Văn Nghĩa (21 tuổi, quê Nghệ An; trú thị trấn Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum) về Thừa Thiên - Huế để tiếp tục điều tra bổ sung vụ án.
Trước đó, vào lúc 15 giờ 30 ngày 23.3, tại xã Nghĩa Tân (thị xã Gia Nghĩa, Đắc Nông), Công an thị xã Hương Thủy, Phòng CSĐT tội phạm truy nã (PC52) Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Công an tỉnh Đắc Nông, Công an thị xã Gia Nghĩa bắt quả tang Nghĩa đang tiếp tục đi tiêu thụ một chiếc xe vừa trộm cắp được.
Nguyễn Văn Nghĩa chính là kẻ trộm xe máy SH vào chiều 6.8.2015 tại địa bàn TX. Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế), sau đó bỏ chạy, dùng súng chống trả người truy đuổi rồi lẻn vào rừng trú ẩn, khiến Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phải điều hơn 100 cảnh sát cùng với chó nghiệp vụ mới truy bắt được.
Bắt được siêu trộm SH với 4 lệnh truy nã, trốn khỏi trại giamNguyễn Văn Nghĩa mang 2 tiền án, 4 lệnh truy nã vẫn tiếp tục đi trộm và bị bắt cùng với tang vật - Ảnh do cơ quan công an cung cấp
Ngày 7.1, TAND TX.Hương Thủy đã đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt Nguyễn Văn Nghĩa 3 năm 6 tháng tù và đồng phạm Trần Công Tây 2 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”.
Sau khi bị TAND TX.Hương Thủy tuyên án vào ngày 7.1, Nguyễn Văn Nghĩa được dẫn giải về nhà tạm giữ của Công an TX. Hương Thủy chờ thi hành án. Trước đó, cùng với tội danh trộm cắp xe SH của một vụ án khác, giữa tháng 12.2015, Nghĩa cũng bị TAND TP.Huế tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù, Tây 3 năm tù. Đáng nói, cũng cùng với tội trộm xe SH, trước đó, TAND ở Gia Lai cũng đã tuyên phạt Nghĩa 8 năm 2 tháng tù.
Sở dĩ cơ quan thi hành án chưa đưa vào trại cải tạo vì Nghĩa còn bị truy nã với tội danh trộm cắp của cơ quan công an nhiều địa phương nên cơ quan thi hành án đang chờ ngày TAND ở một số tỉnh, thành đưa ra xét xử để tổng hợp chung hình phạt mới thi hành án. Lợi dụng trong đêm tối 18.1, Nghĩa đã bỏ trốn khởi nơi giam giữ.
Ngoài trộm cắp, Nghĩa còn 2 tiền án, mang 4 lệnh truy nã về các tội: trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, giao cấu với trẻ em, cố ý gây thương tích…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.