Bắt tay “siêu cò” Raiola, Jesse Lingard hết tương lai ở M.U

Giang Lao
Giang Lao
08/01/2020 09:57 GMT+7

Trận đấu với Man City rạng sáng nay (8.1) ở bán kết lượt đi Cúp Liên đoàn Anh có thể là trận đấu cuối của tiền vệ tấn công Jesse Lingard trong màu áo CLB Manchester United (M.U). Nhiều khả năng anh sẽ bị ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” tống khứ sang CLB khác ở kỳ chuyển nhượng mùa đông đang diễn ra.

Lingard trưởng thành từ lò đào tạo của M.U, và được xem là ngôi sao đầy hứa hẹn, cũng như đã có 26 lần khoác áo tuyển Anh.
Tuy nhiên, phong độ thi đấu của cầu thủ này càng lúc càng tệ. Ở mùa này, sau 27 trận đấu trên mọi mặt trận Lingard chỉ ghi 1 bàn ở giải Europa League, còn lại không kiến tạo, không đóng góp gì cho lối chơi của M.U.
Trong các trận gần đây, khi M.U thiếu vắng lực lượng nghiêm trọng HLV Solskjaer phải tung Lingard thi đấu ở vai trò kiến thiết, nhưng ngôi sao này thi đấu như vô hình khiến M.U thua Arsenal, rồi mới đây là thua Man City.
Giữa sự thất vọng quá lớn, HLV Solskjaer phải hành động quyết liệt với Lingard khi buộc cầu thủ này phải rời xa mạng xã hội để tập trung vào thi đấu.

“Siêu cò” Mino Raiola có xích mích với M.U lâu nay, và từ thời HLV Alex Ferguson

AFP

Thế nhưng, Lingard càng gây sốc hơn cho ông Solskjaer và M.U khi ngay sau đó công bố chuyển sang nhà đại diện mới là tay “siêu cò” Mino Raiola.
Mino Raiola thì vốn chẳng ưa gì với M.U. Mới đây, chính Mino Raiola đã công kích M.U kịch liệt trong vụ chuyển nhượng hụt sao trẻ Erling Braut Haaland (giò chót bỏ M.U chuyển sang
Borussia Dortmund).
Hiện Lingard đã 27 tuổi, và chỉ còn 18 tháng hợp đồng với M.U. Với các màn trình diễn tệ hại trong mùa này xem ra rất khó thuyết phục ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” gia hạn thêm hợp đồng, vì thế cầu thủ này đang tìm cách ra đi và điểm đến mới có thể là AC Milan.

Jesse Lingard được kỳ vọng bao nhiêu, thì nay lại đang gây thất vọng bấy nhiêu cho M.U

AFP

Việc để Lingard ra đi đang nhận được nhiều đồng tình, bất kể cầu thủ này từng được xem là một phần linh hồn của M.U thời kỳ mới (là cầu thủ được đào tạo từ Học viện, lên đội trẻ rồi lên đội 1). Tuy nhiên, theo tờ Manchester Evening News nếu bán đi Lingard thì cũng đồng nghĩa M.U rất dễ sẽ mở ra một cuộc tháo chạy khỏi sân Old Trafford vì các ngôi sao khác cũng đang sắp hết hạn hợp đồng là Nemanja Matic, Timothy Fosu-Mensah hay Eric Bailly.
Ngoài ra, tiền vệ đắt giá nhất lịch sử M.U là Paul Pogba cũng sẽ tìm cách tạo áp lực để đến Real Madrid hay Juventus ngay trong tháng 1 này, hoặc ở kỳ chuyển nhượng mùa hè.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.