Bắt thu hồi vé xem chương trình nghệ thuật ‘chui’ ở Vĩnh Long

Nam Long
Nam Long
21/07/2023 10:28 GMT+7

Một công ty ở Cần Thơ đến Vĩnh Long bán vé xem chương trình nghệ thuật chưa được cấp phép, bị Thanh tra Sở VH-TT-DL phát hiện, yêu cầu thu hồi toàn bộ vé đã bán và hoàn tiền.

Chưa được cấp phép biểu diễn đã bán vé

Thông tin từ Thanh tra Sở VH-TT-DL tỉnh Vĩnh Long ngày 21.7 cho biết, đơn vị đang phối hợp với lực lượng công an và các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra việc phát hành vé và tổ chức chương trình nghệ thuật chưa được cấp phép của một công ty có địa chỉ tại TP.Cần Thơ, nếu phát hiện có vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bắt thu hồi hết vé xem chương trình nghệ thuật ‘chui’ do chưa được cấp phép - Ảnh 1.

Tấm vé "ủng hộ" được phát hành khi chương trình biểu diễn chưa được cấp phép

NAM LONG

Theo Sở VH-TT-DL Vĩnh Long, ngày 11.7, ông Mai Hòa Việt, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH tổ chức sự kiện nghệ thuật Phương Nam (gọi tắt là Công ty Phương Nam, có địa chỉ tại P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đến Sở VH-TT-DL Vĩnh Long tìm hiểu thủ tục xin cấp giấy phép diễn nghệ thuật vận động gây quỹ cho Hội cựu Thanh niên xung phong tỉnh Vĩnh Long.

Tại đây, ông Hòa được cán bộ chuyên môn hướng dẫn trình tự, thủ tục xin phép diễn nghệ thuật có vận động gây quỹ, trong đó nhấn mạnh việc phải xin chủ trương UBND tỉnh và chỉ khi được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương thì Sở VH-TT-DL mới tham mưu thẩm định nội dung biểu diễn để trình UBND tỉnh cấp giấy phép theo thẩm quyền.

Tuy nhiên, sau khi được phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật, phía Công ty Phương Nam đã không làm theo. Cụ thể, công ty đã phát hành vé xem "chương trình nghệ thuật đặc biệt ủng hộ Hội cựu Thanh niên xung phong, với giá vé ủng hộ là 300.000 đồng/2 người", trong khi chưa có chấp thuận chủ trương và chưa có giấy phép biểu diễn nghệ thuật của UBND tỉnh Vĩnh Long.

Hành vi phát hành vé khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép của Công ty Phương Nam bị công an địa phương phát hiện và chuyển đến Sở VH-TT-DL Vĩnh Long xử lý theo thẩm quyền.

Yêu cầu thu hồi số vé đã bán và hoàn tiền cho người mua

Ông Phan Văn Giàu, Giám đốc Sở VH-TT-DL Vĩnh Long, cho biết ngày 17.7, Công ty Phương Nam đã thông tin không trung thực về tính chất của buổi biểu diễn (chương trình có bán vé thu tiền gây quỹ nhưng ghi là "phục vụ Hội cựu Thanh niên xung phong tỉnh Vĩnh Long"). Như vậy, công ty đã vi phạm quy định tại Nghị định số 38, ngày 29.3.2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, cụ thể là kê khai không trung thực trong hồ sơ đề nghị chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật, tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn.

Bắt thu hồi hết vé xem chương trình nghệ thuật ‘chui’ do chưa được cấp phép - Ảnh 2.

Thư ngỏ được phát hành cùng với đợt phát hành vé của Công ty Phương Nam

NAM LONG

Do đó, Sở VH-TT-DL tỉnh Vĩnh Long có văn bản từ chối thẩm định hồ sơ xin cấp phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật của Công ty Phương Nam vì chưa đúng trình tự thủ tục theo quy định. Đồng thời, yêu cầu công ty chấm dứt ngay việc phát hành vé khi chưa có chủ trương vận động gây quỹ và chưa có giấy phép biểu diễn nghệ thuật của cơ quan có thẩm quyền.

Sở VH-TT-DL Vĩnh Long cũng đề nghị lãnh đạo Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh cần giao kết rõ phạm vi trách nhiệm của hai bên, tránh trường hợp đơn vị kinh doanh lợi dụng danh nghĩa của Hội để nài ép các tổ chức, cá nhân mua vé ủng hộ không đúng theo quy định, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận. 

Bên cạnh đó, Thanh tra Sở VH-TT-DL Vĩnh Long sẽ phối hợp với lực lượng công an và các đơn vị  liên quan tổ chức rà soát, kiểm tra việc phát hành vé, việc tổ chức biểu diễn của Công ty Phương Nam, nếu phát hiện có vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trường hợp, Công ty Phương Nam đã phát hành vé đến các cá nhân, tổ chức phải hoàn trả tiền bán vé đã thu trong trường hợp chương trình không được cấp phép biểu diễn. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao TP.Vĩnh Long không được ký kết hợp đồng cho thuê địa điểm biểu diễn nghệ thuật với công ty trên khi chưa có giấy phép biểu diễn theo quy định.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, vừa qua, Công ty Phương Nam phối hợp Hội nạn nhân chất độc da cam TP.Cần Thơ xin tổ chức biểu diễn gây quỹ ở Cần Thơ vào ngày 19.8.2023. Tuy nhiên, sau khi được cấp phép, hội này đã có văn bản thông báo chấm dứt sử dụng mạng lưới cộng tác viên đi vận động quỹ và dừng việc tổ chức chương trình nghệ thuật này tại Trung tâm văn hóa TP.Cần Thơ.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.