Bất thường quản lý khai thác khoáng sản

01/10/2021 05:37 GMT+7

Gia Lai có nhiều loại khoáng sản như cát, đá, đất phù hợp để thi công đường sá, xây dựng các công trình, là lĩnh vực màu mỡ để các cá nhân, doanh nghiệp kiếm lợi.

Ngoài những mỏ được ngành chức năng cấp phép, một số cá nhân, doanh nghiệp dù chưa xin được giấy phép (hoặc không muốn xin giấy phép) nhưng đã bất chấp để khai thác. Ở nhiều nơi, họ ngang nhiên khai thác trong thời gian dài mà không gặp trở lực nào từ ngành chức năng.
Khi chúng tôi xuống hiện trường, cách không xa trụ sở UBND xã Tân An, H.Đăk Pơ là khu vực khai thác đá trái phép ở thôn Tân Tụ. Bãi khai thác này hoạt động công khai với quy mô nhà xưởng bài bản. Khu vực rộng lớn khai thác đá trái phép sau đó được chế biến rồi vận chuyển ra ngoài tiêu thụ. Tình trạng khai thác này kéo dài lâu nay song ngành chức năng vẫn không xử lý dứt điểm. Trong quá trình tác nghiệp, chúng tôi cũng bắt gặp tình trạng tương tự ở nhiều địa phương khác trong tỉnh như K’bang, Đức Cơ hay ngay tại TP.Pleiku… Chính sự lỏng lẻo của các cơ quan quản lý đã vô tình tiếp tay cho những sai phạm này.
Hoạt động khai thác đất, đá, cát trái phép, khai thác lậu ngoài việc làm ảnh hưởng đến nguồn tài nguyên, môi trường, còn làm thất thoát nguồn thu thuế. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp để có được giấy phép và duy trì hoạt động khai thác theo luật định đang phải khá tốn kém vì đóng nhiều loại phí…
Nhiều năm qua những vi phạm như vậy thường xuyên diễn ra song các cơ quan chức năng vẫn chưa xử lý dứt điểm. Lãnh đạo tỉnh Gia Lai cũng đã thường xuyên có những chỉ đạo cụ thể, yêu cầu xử lý nghiêm những vi phạm này nhưng vẫn có tình trạng cấp huyện nghe xong rồi… để đó! Tình trạng trên bảo dưới không nghe này chỉ có thể lý giải ở hai góc độ: không loại trừ có hiện tượng “ngoéo tay” trong khai thác khoáng sản trái phép hoặc năng lực của cấp thừa hành trong việc kiểm tra, ngăn chặn, xử lý quá kém.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.