Battle.net đã khôi phục hoạt động sau khi bị tấn công DdoS

25/11/2021 13:07 GMT+7

Blizzard cho biết Battle.net đã trở lại sau cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DdoS).

Theo The Verge, Blizzard thông báo rằng các cuộc tấn công từ chối dịch vụ DDoS nhắm đến các máy chủ của công ty đã kết thúc và người dùng đã có thể đăng nhập lại vào trang Battle.net. Trong cuộc tấn công kéo dài gần 1 giờ vào tối ngày 24.11, nhiều người dùng đã gặp phải sự cố nghiêm trọng khi cố gắng truy cập vào dịch vụ nền tảng cho các tính năng trực tuyến của Overwatch, Call of Duty: Warzone, Hearthstone, Diablo và hơn thế nữa.

Thông báo bị tấn công của Blizzard từng được xác nhận trên trang Twitter chính thức của công ty, đồng thời nếu người dùng sử dụng ứng dụng PC của Battle.net trong thời điểm cao trào của DdoS thì cũng có thể thấy thông báo về sự kiện bị tấn công tại mục Breaking News.

Battle.net, Diablo và Call of Duty rơi từng vào trạng thái không hoạt động

DownDetector

Theo trang web DownDetector, các báo cáo ngừng hoạt động tăng đột biến trên một số sản phẩm của Activision Blizzard, bên cạnh đó là hàng nghìn người đã báo cáo rằng Battle.net bị ngừng hoạt động, và hàng trăm người chơi đã phàn nàn về việc các trò chơi Blizzard bị mất kết nối dịch vụ.

Nhưng theo khảo sát của The Verge thấy rằng số lượng báo cáo về sự cố không xuất hiện xuất hiện nhiều trên Twitter khi trò chơi đang trong thời điểm bị gián đoạn, vì vậy có vẻ như đây không phải là sự cố diễn ra trên toàn bộ hệ thống và các sự cố như ‘độ trễ cao và mất kết nối’ có thể không ảnh hưởng đến đa số người chơi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.