Battlefield 2042 vô hiệu hóa Prox Sensor vì gây ra sự cố giật lag

19/11/2021 08:04 GMT+7

Việc vô hiệu hóa tiện ích Prox Sensor làm giảm trải nghiệm trò chơi nhưng đã giải quyết sự cố giật lag của Battlefield 2042.

Theo PCGamers, DICE đã tạm thời vô hiệu hóa một tiện ích Battlefield 2042 mà họ cho rằng đã gây ra sự giật lag trong chế độ Conquest và Breakthrough. Nhà phát triển cho biết rằng việc vô hiệu Prox Sensor đã cải thiện hiệu suất của máy chủ và cả việc trải nghiệm trò chơi của những game thủ.

Prox Sensor gây ra sự cố giật lag trong Battlefield 2042

ảnh chụp màn hình

Prox Sensor là một thiết bị có thể ném được, được mở khóa ở cấp độ 22 và là một trong số ít thiết bị dò tìm trong Battlefield 2042 được sử dụng để xác định và theo dõi kẻ thù ở gần. DICE không giải thích cách thức thiết bị này gây ra hiện tượng giật lag, nhưng công ty tin rằng việc giữ nó ở trạng thái vô hiệu hóa sẽ không bị ảnh hưởng trong lúc trải nghiệm trò chơi.

Một trong những hậu quả để lại của sự cố là lỗi hình ảnh, đó là vật phẩm dùng để ném đã được chọn giờ đây có thể bị ‘lỗi hiển thị’ và trở thành một vật phẩm khác có cùng chức năng trong màn hình triển khai của trò chơi, tuy nhiên nó vẫn có thể sử dụng được khi vào trò chơi. Ngoài ra còn tồn tại một lỗi khác nhưng nó chỉ ảnh hưởng đến người chơi có trang bị Prox Sensor trong chế độ tải và khi nó đã bị vô hiệu hóa, khiến các thay đổi của quá trình tải bị sự cố khi ở giữa các vòng của trò chơi.

Theo thử nghiệm của PCGamers, trò chơi gặp phải nhiều hiện tượng bị giật khi trong chế độ Conquest, nhưng khi vô hiệu Prox Sensor, mọi thứ trở nên ổn định hơn rất nhiều. Và kết luận gây lỗi của DICE về Prox Sensor có vẻ là đúng.

Hiện tại quyền truy cập sớm Battlefield 2042 đã được cung cấp cho người đăng ký EA Play Pro và bất kỳ ai đã mua trước gói Gold hoặc Ultimate Edition.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.