Bầu cử giữa kỳ Mỹ: khảo sát ngoài phòng phiếu hé lộ lựa chọn của cử tri

Khánh An
Khánh An
09/11/2022 06:23 GMT+7

Khảo sát ngoài phòng phiếu cho thấy cử tri Mỹ bỏ phiếu dựa trên những vấn đề quan tâm như lạm phát và quyền phá thai, với độ tuổi trung bình của cử tri cao hơn so với bầu cử giữa kỳ lần trước.

Cử tri Mỹ bỏ phiếu tại Las Vegas (Nevada) vào ngày 8.11

afp

Đài CNN ngày 9.11 dẫn khảo sát ngoài phòng phiếu trong cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ cho thấy lạm phát đứng đầu trong những mối quan tâm của cử tri, vấn đề phá thai xếp thứ 2.

Khảo sát do CNN và các hãng truyền thông khác tiến hành theo đặt hàng của công ty Edison Research (Mỹ). Theo đó, gần 1/3 cho rằng lạm phát là vấn đề quan trọng nhất tác động đến việc bỏ phiếu của họ, trong khi 27% lo ngại về vấn đề phá thai.

Tỷ lệ còn lại tập trung vào các vấn đề tội phạm, chính sách về súng đạn và nhập cư.

Quan điểm của cử tri về nền kinh tế tỏ ra khá ảm đạm. Chỉ khoảng 1/4 cử tri cảm thấy tích cực về tình hình kinh tế hiện nay ở Mỹ, trong khi gần 3/4 cảm thấy tiêu cực.

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Biden giảm thêm ngay trước cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ

Những tỷ lệ này cho thấy sự bi quan hơn so với bầu cử giữa kỳ lần trước vào năm 218, khi 68% cử tri cho rằng nền kinh tế là tuyệt vời hoặc tốt. Còn trong bầu cử tổng thống năm 2020 thì 49% tỏ ra lạc quan.

Khoảng 46% cử tri trong kỳ bầu cử lần này cho hay tình hình tài chính của gia đình họ đã xấu đi trong 2 năm qua, trong khi chỉ 1/5 cho biết tình hình này đã cải thiện.

Hơn 1/3 cử tri cho rằng lạm phát gây khó khăn cho họ và gia đình trong năm qua, với 20% cho rằng khó khăn trầm trọng. Khoảng 6/10 cho rằng cụ thể giá gas khiến họ trở nên khó khăn hơn.

Ở một khía cạnh khác, khảo sát sơ bộ ngoài phòng phiếu cho thấy độ tuổi của cử tri lần này lớn hơn so với cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2018.

Khoảng 1/10 cử tri dưới 30 tuổi, trong khi khoảng 1/3 từ 65 tuổi trở lên. Vào năm 2018, có 13% cử tri bỏ phiếu là những người dưới 30 tuổi, trong khi 26% từ 65 tuổi trở lên.

Ở kỳ bầu cử năm nay, khoảng 34% là thành viên hoặc người ủng hộ đảng Dân chủ, trong khi 35% là thành viên hoặc ủng hộ đảng Cộng hòa. Số còn lại là những thành viên các đảng khác hoặc độc lập.

Khoảng 75% là người da trắng và 24% là người da màu. Cử tri da trắng trình độ đại học năm nay hơi cao hơn, với tỷ lệ 40% so với tỷ lệ 31% cách đây 4 năm. Ngược lại, tỷ lệ cử tri da màu trình độ đại học trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay lại hơi thấp hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.