Bầu cử Mỹ: Chịu thay đổi ý kiến, ông Trump đạt thành quả?

Bầu cử Mỹ: Chịu thay đổi ý kiến, ông Trump đạt thành quả?

La Vi
La Vi
25/10/2024 09:11 GMT+7

Theo nhận định của báo The Washington Post, ông Donald Trump có vẻ đang gặt hái quả ngọt nhờ thay đổi lập trường đúng lúc về vấn đề bỏ phiếu sớm.

Hàng chục bang đã mở các địa điểm bỏ phiếu sớm trực tiếp và tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu rất cao. Tại bang Georgia, hơn 1,6 triệu người đã trực tiếp bỏ phiếu vào giữa sáng 22.10, tương đương gần một phần ba tổng số phiếu bầu của 4 năm trước. Bắc Carolina đạt 1,4 triệu phiếu vào ngày thứ 6 bỏ phiếu sớm. Và ở Nevada, số đảng viên Cộng hòa trực tiếp bỏ phiếu đông hơn đảng viên Dân chủ - cũng là một sự đảo ngược so với 4 năm trước.

Tính đến 22.10, theo Phòng thí nghiệm bầu cử tại Đại học Florida, hơn 18 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu trực tiếp hoặc qua thư trên toàn nước Mỹ trong năm nay. Con số này chiếm hơn 10% tổng số người đã bỏ phiếu cách đây 4 năm.

Hồi năm 2020, ông Trump cho rằng những lá phiếu sớm bị gian lận đã khiến ông thất cử. Tuy nhiên, đến kỳ tranh cử này, ông lại vận động người dân bỏ phiếu sớm.

Bầu cử Mỹ: Chịu thay đổi ý kiến, ông Trump đạt thành quả?- Ảnh 1.

Một người dân bỏ phiếu sớm ở Milwaukee, Wisconsin hôm 23.10

ẢNH: REUTERS

Bốn năm trước, ông Trump cáo buộc đảng Dân chủ đã bỏ hàng triệu lá phiếu gian lận giúp ông Joe Biden giành chiến thắng. Ông Trump đã kêu gọi cử tri ủng hộ ông không nên bỏ phiếu qua thư hay bỏ phiếu sớm. Một số thành viên đảng Cộng hòa cho rằng hành động trên của ông Trump làm giảm tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu và thậm chí gây tổn thất cho đảng ở một số nơi.

Đảng Dân chủ đã ủng hộ việc bỏ phiếu sớm trong nhiều năm, một phần vì có thể thời tiết xấu hoặc bệnh tật có thể khiến cử tri không thể đến bỏ phiếu ngay vào ngày bầu cử. Bên cạnh đó, bỏ phiếu sớm cũng giúp các chiến dịch sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn: họ có thể tập trung chú ý vào vận động nhóm cử tri chưa bỏ phiếu ngày càng nhỏ lại. Nhiều đảng viên Cộng hòa đã khuyến khích ông Trump thay đổi quan điểm của mình về bỏ phiếu sớm và bỏ phiếu qua thư để để tạo sân chơi bình đẳng cho các đảng viên đảng Dân chủ. Ông Trump đã lắng nghe, và thay đổi của ông đã được nhiều đảng viên nhiệt tình đón nhận.

Theo số liệu được Đại học Florida tập hợp, tại những bang đăng ký cử tri theo đảng phái, 47% người đi bầu cử sớm ủng hộ đảng Dân chủ, 33% ủng hộ Cộng hòa. Tại các bang chiến trường, mức chênh lệch này nhỏ hơn nhiều.

Trong cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ năm 2022, đảng Dân chủ dẫn trước đảng Cộng hòa hơn 30 điểm phần trăm về bỏ phiếu sớm ở Bắc Carolina. Năm nay, chênh lệch chỉ còn khoảng một điểm phần trăm.

Tại Nevada, cử tri Cộng hòa bỏ phiếu sớm nhiều hơn phe đối thủ, trái ngược với mùa bầu cử 2020.

Giáo sư Michael Bitzer thuộc Cao đẳng Catawba (bang Bắc Carolina) nói: "Nhìn vào số liệu đi bỏ phiếu, tôi có thể nói rằng phe Cộng hòa nên cảm thấy vui còn đảng Dân chủ dường như có việc cần phải làm".

Nhà tư vấn và thăm dò dư luận Paul Bentz của đảng Cộng hòa bình luận: “Hoặc đảng Cộng hòa đang quay trở lại với thành tích vốn có, hoặc đảng Dân chủ đang hoạt động kém hiệu quả đáng kể”. Nhưng ông cho biết còn quá sớm để kết luận.

Ông Michael McDonald, một nhà khoa học chính trị tại Đại học Florida, người tổng hợp số phiếu bầu cho Phòng thí nghiệm bầu cử, cũng cảnh báo không nên đưa ra quá nhiều kết luận từ số lượng bỏ phiếu sớm, dù thấp hay cao, vì độ trễ trong báo cáo là phổ biến.

Bên cạnh đó, ông McDonald cho biết cử tri trẻ tuổi có xu hướng bỏ phiếu muộn hơn nhiều và họ sẽ nghiêng về bà Harris.

Dù thay đổi quan điểm về việc bỏ phiếu sớm, ông Trump dường như vẫn giữ vững lập trường về bỏ phiếu qua thư. Ông vẫn tiếp tục chỉ trích điều này, dù thi thoảng lại khuyến khích người ủng hộ bỏ phiếu qua thư.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây với Fox News, ông cho biết ông không tin tưởng vào việc bỏ phiếu qua thư nhưng ông không muốn ngăn cản người dân bầu cử theo cách này.

Tại Bắc Carolina, ông khuyến khích những người phải sơ tán vì bão Helene bỏ phiếu qua thư, và còn yêu cầu các quan chức bầu cử tiểu bang tạo điều kiện thuận lợi cho những cử tri này.

Các thành viên đảng Cộng hòa tại nhiều bang đã tích cực khuyến khích người dân bỏ phiếu sớm và bỏ phiếu qua thư. Tuy vậy, ở các bang có ghi nhận đảng phái của cử tri, đảng Dân chủ vẫn còn áp đảo đảng Cộng hòa về số phiếu được gửi qua đường bưu điện, như tình hình năm 2020.

Tại Nevada, nơi dữ liệu sơ bộ cho thấy cho đến nay có khoảng 250.000 cử tri đã bỏ phiếu, đảng Dân chủ chiếm 43% số phiếu bầu qua thư được gửi lại trong khi đảng Cộng hòa chiếm khoảng 30%.

Trong khi đó, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trực tiếp của đảng Cộng hòa đã cao hơn 4 năm trước. Ở Nevada, tỷ lệ của đảng Cộng hòa trong tổng số các lá phiếu trực tiếp là 52% đến cuối ngày 21.10, trong khi đảng Dân chủ chiếm 28%.

Tại Pennsylvania, hơn 1 triệu lá phiếu qua thư đã được ghi nhận tính đến sáng 22.10. Trong tổng số đó, khoảng 650.000 người là đảng viên Dân chủ, 300.000 người thuộc đảng Cộng hòa và 100.000 người không thuộc đảng nào.

Các chuyên gia vẫn cảnh báo rằng ở tất cả các bang, việc chiếm ưu thế cần được xem xét thận trọng vì xu hướng có thể dễ dàng thay đổi.

Nhìn chung, các quan chức bầu cử và những người ủng hộ bỏ phiếu dự đoán rằng xu hướng bỏ phiếu sớm năm nay sẽ vẫn mạnh mẽ. Họ cho biết mức độ phổ biến của hình thức bỏ phiếu này đã tăng lên trước đại dịch và xu hướng này có thể sẽ tiếp tục.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.