Bầu cử quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ: Ba thất bại trong một trận thua

09/06/2015 06:00 GMT+7

Cuộc bầu cử quốc hội vừa qua ở Thổ Nhĩ Kỳ đã có kết quả chấn động nước này. Đảng AKP của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan vẫn chiếm đa số nhưng trong thực chất mọi mục tiêu đề ra gần như đều không đạt được.

Cuộc bầu cử quốc hội vừa qua ở Thổ Nhĩ Kỳ đã có kết quả chấn động nước này. Đảng AKP của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan vẫn chiếm đa số nhưng trong thực chất mọi mục tiêu đề ra gần như đều không đạt được.

Ông Erdogan kỳ vọng đảng AKP không chỉ giành về đa số tuyệt đối để tiếp tục độc tôn cầm quyền mà còn là đa số lớn đủ mức để có thể sửa đổi hiến pháp. Vị tổng thống này muốn sửa đổi hiến pháp theo hướng tập trung thực quyền vào tổng thống chứ không nằm trong tay thủ tướng như hiện tại. Ông còn tìm mọi cách để ngăn cản đối thủ là đảng HDP của người Kurd không được bầu vào nghị viện mới.
Tuy nhiên, cử tri xứ này đã không để đảng AKP toại nguyện và điều đó có thể là dấu hiệu cho thời kỳ đầy khó khăn và thách thức sắp tới cho đảng này cũng như cá nhân Tổng thống Erdogan. AKP không giành được đa số tuyệt đối nên giờ sẽ phải liên minh với đảng phái khác để tiếp tục cầm quyền. Như thế cũng có nghĩa là hy vọng sửa đổi hiến pháp cũng trở nên bất khả thi.
Đảng HDP lại giành được hơn 12% số phiếu bầu và hiện diện với ít nhất 75 dân biểu trong nghị viện 550 dân biểu của Thổ Nhĩ Kỳ. Sự có mặt của đảng HDP trong quốc hội đồng nghĩa với việc vấn đề người Kurd lại trở nên thời sự cả về đối nội lẫn chính trị an ninh ở nước này.
Sắp tới sẽ có rất nhiều diễn biến mới trong chính trường Thổ Nhĩ Kỳ và có thể tình hình sẽ không theo hướng mà Tổng thống Erdogan và AKP mong muốn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.