Bầu cử tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ khả năng bước vào vòng hai

15/05/2023 06:48 GMT+7

Cuộc bầu cử tại Thổ Nhĩ Kỳ được dự báo sẽ bước vào vòng hai khi đương kim Tổng thống Recep Tayyip Erdogan và đối thủ đều không giành được quá bán số phiếu.

Reuters ngày 15.5 dẫn kết quả kiểm phiếu cập nhật mới nhất cho thấy với hơn 96% số phiếu được kiểm, Tổng thống Erdogan dẫn đầu với 49,44% và ông Kemal Kilicdaroglu có 44,86%.

Bầu cử tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ khả năng bước vào vòng hai - Ảnh 1.

Người ủng hộ Tổng thống Erdogan tại Istanbul

REUTERS

Cả hai bên đều tuyên bố là người dẫn trước và chỉ trích phe bên kia đưa ra kết luận quá sớm. "Trong khi cuộc bầu cử được tổ chức trong không khí tích cực và dân chủ, và việc kiểm phiếu vẫn diễn ra, việc hấp tấp công bố kết quả là hành động chiếm đoạt ý muốn của quốc gia", ông Erdogan viết trên Twitter sau khi kết thúc việc bỏ phiếu. Đáp lại, ông Kilicdaroglu viết "Chúng ta sẽ không ngủ đêm nay" và cảnh báo không được đếm sót bất kỳ lá phiếu nào.

Nếu không bên nào giành 50% số phiếu, cuộc bầu cử vòng hai sẽ diễn ra vào ngày 28.5.

Trước đó, các cuộc khảo sát thăm dò trước bầu cử cho thấy kết quả rất sít sao nhưng ông Kilicdaroglu, người đứng đầu liên minh gồm 6 đảng, dẫn trước với ưu thế nhỏ. Hai cuộc khảo sát hôm 12.5 cho thấy vị này vượt qua mốc 50% phiếu bầu.

Bầu cử tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ khả năng bước vào vòng hai - Ảnh 2.

Tổng thống Erdogan xuất hiện tại trụ sở AKP tại Ankara ngày 15.5

REUTERS

Mới nhất, ông Erdogan phát biểu tại trụ sở đảng AKP ở thủ đô Ankara trước người ủng hộ rằng ông tin tưởng có thể vượt qua mức 50% ngay trong vòng này và không cần bước vào vòng hai, theo tờ The Guardian. Nhà lãnh đạo nói các lá phiếu ở nước ngoài vẫn đang được kiểm và ông đang dẫn trước đối thủ đến 2,6 triệu phiếu.

Dù vậy, Tổng thống Erdogan không tuyên bố chiến thắng mà nói sẽ tôn trọng quyết định của người dân Thổ Nhĩ Kỳ nếu cuộc bầu cử phải bước vào vòng hai.

Mặt khác, trong cuộc bầu cử quốc hội, liên minh của Tổng thống Erdogan đang chiếm ưu thế. Với 93% số phiếu được kiểm, liên minh này đang trên đà giành 324/600 ghế quốc hội trong khi liên minh của ông Kilivdaroglu dự kiến có 211 ghế. Liên minh Lao động và Tự do do đảng Xanh dẫn đầu có vẻ sẽ có 65 ghế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.