Bầu Đức tiết lộ lý do thay HLV Guillaume Graechen

18/08/2015 09:34 GMT+7

(TNO) Ông bầu Đoàn Nguyên Đức quyết định thay HLV Guillaume Graechen không phải vì lo ngại HAGL rớt hạng mà vì một lý do khác...

(TNO) Ông bầu Đoàn Nguyên Đức quyết định thay HLV Guillaume Graechen không phải vì lo ngại HAGL rớt hạng mà vì một lý do khác...

Bầu Đức lo ngại lứa cầu thủ trẻ của HAGL sẽ sớm bị thui chột - Ảnh: Minh Trần

Đưa lứa Công Phượng đá V-League bầu Đức đã lường trước chuyện lành ít dữ nhiều và luôn ở tâm thế sẵn sàng nếu HAGL phải chơi ở hạng Nhất mùa giải năm sau.

Trao đổi với chúng tôi bầu Đức nói: “Một năm chơi ở hạng Nhất không ảnh hưởng gì đến thương hiệu của HAGL cả mà nó còn giúp các cầu thủ biết rõ hơn về thực lực của mình để tự phấn đấu. Thậm chí, nếu HAGL đá ở giải hạng Nhất sẽ khiến cho giải đấu này xôm tụ hơn chứ không lèo tèo như hiện nay”.

Đã chuẩn bị tâm lý  nếu đội bóng của mình rớt hạng, vậy sao bầu Đức lại thay HLV?

Cái lo của bầu Đức không phải là HAGL đứng cuối bảng khi mùa giải 2015 kết thúc, mà ông bầu máu bóng đá này lo cái lo lớn hơn đó chính là sự thui chột của lứa cầu thủ tài năng mà ông rất yêu quý.

Nhìn Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường cứ thui chột dần, ngày càng ngán bóng đá và không còn tin vào bản thân mình, bầu Đức không thể không thay đổi.

HLV Guillaume Graechen không phải mất uy với cầu thủ nhưng dưới sự dẫn dắt của ông, HAGL càng đá càng thua nên tác động lớn đến tâm lý của cầu thủ trẻ.

Bầu Đức hy vọng khi HLV Nguyễn Quốc Tuấn (áo trắng, thứ 2 từ bên trái) sẽ kích thích tinh thần cầu thủ HAGL - Ảnh: Minh Trần

Vì thế, bầu Đức buộc phải đưa HLV Nguyễn Quốc Tuấn lên thay với hy vọng sẽ tạo ra làn gió mới.

Dưới triều đại của HLV Nguyễn Quốc Tuấn, các cầu thủ trẻ như Công Phượng, Tuấn Anh sẽ được giảm tải bởi ông Tuấn chắc chắn sẽ sử dụng những trụ cột như Văn Long, Trần Vũ, Út Cường, Hoàng Thiên…để giúp HAGL tạo lập nên diện mạo mới.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn sẽ chọn lối chơi chắc chắn để cầu thủ HAGL đỡ mất sức khi phải chạy hùng hục suốt 90 phút như các trận vừa qua và đặt mục tiêu tìm một điểm trước SLNA (vòng 22, cuối tuần này) để kích tinh thần cầu thủ trước khi bước vào trận chiến với Đồng Nai ở vòng 23.

Chưa biết HLV Nguyễn Quốc Tuấn có mát tay hay không, nhưng rõ ràng sự thay đổi lúc này là cần thiết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.