Bầu trời TP.HCM âm u từ sáng, miền Nam dự báo mưa to chiều tối nay

15/04/2022 08:31 GMT+7

Sáng sớm ngày 15.4, bầu trời TP.HCM mây đen âm u, một số khu vực có mưa nhẹ lất phất vào khoảng 7 giờ sáng. Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ dự báo các tỉnh miền Nam chiều nay và chiều mai có thể mưa to.

Chiều tối 14.4, TP.HCM có mưa nhỏ ở khu trung tâm, riêng Cần Giờ mưa to. Một số tỉnh miền Nam khác cũng xuất hiện mưa to ngay từ đầu mùa.

Theo số liệu của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, lượng mưa hôm qua ở một số trạm như sau: Dĩ An (Bình Dương) 71.8mm, Cần Giờ (TP.HCM) 71.8mm, Long Thành (Đồng Nai) 58.2mm, Đức Hòa (Long An) 40.2mm,...

Đến sáng nay 15.4, TP.HCM nhiều mây, trời âm u, mưa lay bay lượng không đáng kể ở một số khu vực.

Dự báo chiều nay và chiều mai có thể mưa to ở một số tỉnh miền Nam

nhật thịnh

Ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, dự báo chiều nay và chiều mai, các tỉnh miền Nam có thể xuất hiện mưa to.

Nguyên nhân gây mưa ở một số tỉnh miền Nam là do rãnh áp thấp có trục vắt qua 9 - 12 độ vĩ Bắc dịch dần về phía nam đầy dần lên. Trong khi phía bắc áp cao lục địa tăng cường nén rãnh áp thấp vắt qua 25 - 29 độ vĩ bắc về phía nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới vắt qua trung bộ hoạt động yếu. Gió tây nam có cường độ yếu trên vùng biển của Nam bộ.

Như vậy, TP.HCM cũng như các tỉnh miền Nam (trừ Bà Rịa - Vũng Tàu) đã bước vào mùa mưa sớm bất thường hơn so với mọi năm từ 30 - 45 ngày. Dự báo tháng 4, 5 mưa vượt trung bình nhiều năm từ 20 - 40%. Do vậy, người dân ra đường cần chú ý mang theo áo mưa, đề phòng gió giật.

Cũng theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, nhiệt độ tại TP.HCM lúc 8 giờ sáng nay là 27oC (giảm 2oC so với ngày hôm qua), độ ẩm 89%. Dự báo thời tiết hôm nay nhiều mây, ngày nắng yếu gián đoạn. Chiều tối có mưa rào và giông nhiều nơi trên khu vực Đông Nam bộ và TP.HCM, có nơi mưa to, cục bộ có mưa rất to. Các tỉnh miền Tây dự báo cáo mưa và giông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to.

Dự báo từ 48 – 72 giờ tới, Nam bộ nhiều mây, ít nắng. Trong đêm nay và ngày mai, Nam bộ có mưa rào và dông nhiều nơi, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ giảm nhẹ so với hôm nay 1 - 2 độ, dao động 29 - 32 độ. Trong cơn giông đề phòng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sang ngày 17.4 trở đi, mưa chỉ còn xảy ra vài nơi về chiều tối, ngày nắng, nhiệt độ tăng trở lại từ 2 - 3 độ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.