Bauxite của VN khác Hungary

23/11/2010 00:56 GMT+7

Bày tỏ băn khoăn việc xử lý chống thấm của hồ bùn đỏ, ĐB Nguyễn Lân Dũng, Đắk Lắk hỏi: “Làm sao đảm bảo an toàn khối lượng dung dịch pH 11, 13 khi vận chuyển trong đường ống. Cử tri hỏi sẽ xử lý ra sao nếu có sự phá hoại của lực lượng thù địch khi các hồ tồn tại hàng chục năm nữa?”.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng xin “nợ” lại phần trả lời do cần nắm lại đầy đủ các chi tiết kỹ thuật. Nhưng được mời trả lời, Bộ trưởng TN-MT Phạm Khôi Nguyên cho biết, Hungary đã tiếp nhận đoàn cán bộ VN sang khảo sát, đoàn đã trở về cách đây 4 ngày. Sau khi nghe báo cáo của đoàn, Bộ trưởng Nguyên khẳng định, có nhiều điểm khác biệt trong dự án bauxite của VN và Hungary. Như cùng áp dụng công nghệ thải ướt nhưng độ pH trong dung dịch bùn đỏ của Hungary là 13pH, của VN là 10 - 11 pH, hồ chứa bùn của Hungary xây dựng nền đất yếu, dựa vào đất á sét không có hệ thống gia cố, của VN cũng xây trên lớp á sét nhưng làm thêm 5 lớp gia cố, độ thẩm thấu ít hơn. Mặt khác, thành xây bể của Hungary làm từ năm 1942 bằng bê tông xỉ, không có móng, VN quây tròn với chiều cao 25m như đập thủy điện. Dung lượng bể chứa hồ của Hungary cũng gấp 4 lần VN.

Cũng theo Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên, Chủ nhiệm Ủy ban Môi trường - khoa học -công nghệ QH Đặng Vũ Minh sau chuyến khảo sát hai dự án Tân Rai, Nhân Cơ đầu tháng 11 vừa qua đã khẳng định, với địa thế của hai dự án, vấn đề an toàn hồ chứa bùn đỏ không có vấn đề gì trắc trở xảy ra.   

Mai Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.