Bầy hà mã của trùm ma túy làm khổ Colombia

Khánh Như
Khánh Như
30/03/2023 15:04 GMT+7

Trước tình trạng số lượng hà mã bùng phát quá nhanh và phá hoại môi trường, Colombia dự kiến chi 3,5 triệu USD (hơn 82 tỉ đồng) để chuyển 70 con tới các khu bảo tồn ở nước ngoài.

Để giải quyết tình trạng bùng phát số lượng hà mã, Colombia cho biết sẽ chi 3,5 triệu USD (hơn 82 tỉ đồng) để chuyển 70 con hà mã tới các khu bảo tồn ở nước ngoài, tờ The Guardian đưa tin ngày 30.3.

Trước đó, vào cuối những năm 1980, trùm ma túy Pablo Escobar đã mang 4 con hà mã châu Phi đến Colombia. Tuy nhiên, sau khi ông chết vào năm 1993, bầy hà mã đã trốn thoát và sống ở quanh sông Magdalena, một khu vực đầm lầy ở tỉnh Antioquia, nơi chính phủ đã nhiều lần thất bại trong việc kiểm soát việc bùng phát quần thể của chúng, theo hãng tin AP.

Colombia chi 82 tỉ đưa hà mã ra nước ngoài - Ảnh 1.

Quần thể hà mã ở Colombia đang tăng nhanh về số lượng

REUTERS

Trước tình hình đó, hiện các nhà chức trách cho biết họ có kế hoạch bắt và di chuyển gần một nửa bầy hà mã đến các khu vực khác trong những tháng tới. 10 con trong số đó sẽ được đưa đến Khu bảo tồn Ostok ở miền bắc Mexico và 60 con đến một khu vực chưa được công bố ở Ấn Độ.

Ông Ernesto Zazueta, chủ sở hữu khu bảo tồn Ostok cho biết ông và chính quyền địa Colombia có kế hoạch dụ những con vật bằng mồi vào chuồng và đặt chúng vào những chiếc thùng chuyên dụng trước khi chuyển đi. “Toàn bộ hoạt động [vận chuyển] sẽ tiêu tốn khoảng 3,5 triệu USD”, ông Ernesto nói.

Từ 4 con ban đầu, số lượng hà mã ở Colombia đã lên đến 130 con, và trở thành quần thể hà mã lớn nhất bên ngoài châu Phi. Các nghiên cứu đã cảnh báo rằng hà mã đang hủy hoại hệ sinh thái ở Magdalena, con sông lớn nhất ở một trong những quốc gia có độ đa dạng sinh học hàng đầu thế giới. Mỗi con ăn khoảng 40kg cỏ mỗi đêm, nghĩa là chỉ riêng phân của chúng đã đầu độc nước, giết chết cá và gây nguy hiểm cho sự đa dạng sinh học của dòng sông.

Vào năm 2009, chính quyền Colombia đã bắt đầu tiêu hủy một số hà mã, song hoạt động này đã bị ngừng lại do nhiều người phẫn nộ. Chương trình triệt sản vẫn được áp dụng nhưng hà mã sinh sản nhanh hơn tốc độ truy bắt của các chuyên gia địa phương.

Đến Mexico thưởng thức bia mang tên trùm ma túy 'El Chapo' giá chưa tới 100.000 VNĐ

Ngoài ra, không có kẻ săn mồi tự nhiên để kiểm soát số lượng hà mã, khiến số cá thể của quần thể này tiếp tục tăng theo cấp số nhân. Một nghiên cứu ước tính rằng đến năm 2034, số lượng hà mã ở Colombia sẽ là 1.400 con.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.