‘Bay lắc’ trong Bệnh viện Tâm thần T.Ư 1: Cần xử lý Ban giám đốc bệnh viện

24/03/2022 17:02 GMT+7

Cơ quan điều tra Công an TP.Hà Nội kiến nghị Bộ Y tế xử lý Ban giám đốc Bệnh viện Tâm thần T.Ư 1 vì để bệnh nhân tự cải tạo phòng điều trị thành phòng bay lắc, mua bán, sử dụng trái phép chất ma tuý.

Nguyên Giám đốc Bệnh viện Tâm thần T.Ư 1 đổ lỗi cho cấp dưới

Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an TP.Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển sang VKSND TP.Hà Nội đề nghị truy tố 10 người trong vụ án “bay lắc” trong Bệnh viện Tâm thần T.Ư 1 do Nguyễn Xuân Quý (39 tuổi, hộ khẩu thường trú ở tổ dân phố Ga, thị trấn Văn Điển, H.Thanh Trì, Hà Nội; nơi ở trước khi bị bắt là Phòng điều trị tầng 2, Khoa phục hồi chức năng và Y học cổ truyền, Bệnh viện Tâm thần T.Ư 1).

Bệnh viện Tâm thần T.Ư 1 để bệnh nhân tự ý cải tạo phòng điều trị thành phòng "bay lắc", mặc sức tổ chức sử dụng, mua bán trái phép chất ma tuý

công an cung cấp

Cơ quan điều tra Công an TP.Hà Nội cũng đã đề nghị Bộ Y tế xem xét xử lý Ban giám đốc Bệnh viện Tâm thần T.Ư 1 gồm: Giám đốc Vương Văn Tịnh và các Phó giám đốc: Nguyễn Tuấn Đại, Lê Ngọc Tú, Nguyễn Mạnh Phát.

Theo Kết luận điều tra, ông Vương Văn Tịnh, nguyên Giám đốc Bệnh viện Tâm thần T.Ư 1 có trách nhiệm người đứng đầu, thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, giám sát, đôn đốc cấp dưới không nghiêm để xảy ra hàng loạt sai phạm và hậu quả đặc biệt nghiêm trọng tại bệnh viện. Ông Tịnh cũng là người trực tiếp quản lý việc xây dựng, sửa chữa, cải tạo trong bệnh viện nhưng không giám sát chặt chẽ, để bệnh nhân tự ý cải tạo buồng bệnh.

Tại cơ quan công an, ông Tịnh khai không nắm được các dấu hiệu bất thường của bệnh nhân Nguyễn Xuân Quý và các dấu hiệu sai phạm của nhân viên Khoa phục hồi chức năng - Y học cổ truyền. Phó giám đốc phụ trách và Trưởng khoa đều báo cáo tình hình không có gì bất thường. Do vậy, ông Tịnh cho rằng, để xảy ra sai phạm tại Khoa phục hồi chức năng - Y học cổ truyền thì các cá nhân liên quan phải chịu trách nhiệm.

Nguyễn Xuân Quý (áo đen) được xác định có vai trò cầm đầu trong vụ án

công an cung cấp

Cấp dưới lại đổ lỗi cho nguyên Giám đốc Bệnh viện Tâm thần T.Ư 1

Đối với ông Nguyễn Tuấn Đại, Phó giám đốc Bệnh viện Tâm thần T.Ư 1, là người phụ trách chuyên môn, trực tiếp phụ trách Khoa nên có liên quan trực tiếp các sai phạm của Trưởng khoa và 3 cán bộ nhân viên. Cơ quan công an cũng xác định ông Đại có trách nhiệm khi không kiểm tra, giám sát, để bệnh nhân tự ý cải tạo buồng bệnh, dùng buồng bệnh làm địa điểm tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chất ma tuý.

Tại cơ quan công an, ông Đại khai là Phó giám đốc Bệnh viện Tâm thần T.Ư 1, phụ trách toàn bộ công việc chuyên môn của bệnh viện, công tác nội viện nhưng không nắm được các sai phạm tại Khoa phục hồi chức năng - Y học cổ truyền. Người chịu trách nhiệm khi để xảy ra các sai phạm này đầu tiên phải là Giám đốc bệnh viện, còn các Phó giám đốc chỉ là người giúp việc và chịu trách nhiệm liên đới khi để xảy ra các sai phạm trên. Còn về các cá nhân vi phạm thì cá nhân phải chịu trách nhiệm.

Nguyên Trưởng khoa Đỗ Thị Lưu (trái) nhận 10 triệu đồng/tháng từ Nguyễn Xuân Quý rồi để mặc bệnh nhân "bay lắc" trong Bệnh viện Tâm thần T.Ư 1

công an cung cấp

Đối với ông Lê Ngọc Tú, Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Bệnh viện Tâm thần T.Ư 1, cơ quan điều tra Công an TP.Hà Nội cho rằng, với trách nhiệm là Phó giám đốc phụ trách phòng Hành chính quản trị (kiểm tra, giám sát, đảm bảo an ninh trật tự nội viện) và Phòng Tài chính kế toán, ông Tú đã thiếu kiểm tra, đôn đốc, giám sát, không đảm bảo an ninh trật tự nội viện, dẫn đến việc bệnh nhân và người nhà tự ý ra vào, không kiểm soát, là cơ sở dẫn đến việc các đối tượng lợi dụng mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Không kiểm soát việc thực hiện thu nộp tài chính của Khoa Phục hồi chức năng và y học cổ truyền dẫn đến việc khoa này tự ý thu, nhận tiền của bệnh nhân và người nhà rồi chia nhau hàng tháng.

Với ông Nguyễn Mạnh Phát, Phó giám đốc Bệnh viện Tâm thần T.Ư 1, cơ quan điều tra Công an TP.Hà Nội cho biết trước ngày 1.3.2021 đảm nhận chức vụ kiêm Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp (chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện quy chế bệnh viện) - Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Đảng ủy - Thành viên hội đồng hội chẩn, giám định chuyên môn. Ông Phát đã không thực hiện đúng chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế bệnh viện, không kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở dẫn đến 2 đảng viên vi phạm pháp luật bị khởi tố, bắt tạm giam, không thực hiện nghiêm túc việc hội chẩn dẫn đến việc Nguyễn Xuân Quý điều trị nhiều năm nhưng không khỏi bệnh mà lợi dụng, hoạt động mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong bệnh viện.

Cơ quan công an kiểm tra số ma tuý thu giữ được tại phòng điều trị của Nguyễn Xuân Quý

công an cung cấp

Cơ quan điều tra Công an TP.Hà Nội cho rằng, vụ án đã xảy ra những sai phạm ở mức đặc biệt nghiêm trọng khi có tới 6,1 kg ma tuý tổng hợp thu được ngay tại phòng điều trị của Nguyễn Xuân Quý.

Bên cạnh đó, các sai phạm đã dẫn đến 1 trưởng khoa và 3 cán bộ y tế bị khởi tố, bắt giữ về các tội danh: Tổ chức sử dụng, Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Hậu quả vật chất là số tiền bà Đỗ Thị Lưu (53 tuổi, Trưởng khoa Phục hồi chức năng và y học cổ truyển) chiếm đoạt trái phép của bệnh nhân và người nhà rồi chia cho các cán bộ nhân viên trong khoa, hiện đã thu hồi được hơn 247 triệu đồng. Đối tượng chịu thiệt hại là bệnh nhân và người nhà bệnh nhân trong khi lẽ ra họ không cần phải bỏ ra số tiền này để được điều trị.

Đối với hành vi thiếu trách nhiệm để xảy ra hàng loạt sai phạm, hậu quả nghiêm trọng tại Bệnh viện Tâm thần T.Ư 1 của nguyên Giám đốc Vương Văn Tịnh và các Phó giám đốc Nguyễn Tuấn Đại, Lê Ngọc Tú, Nguyễn Mạnh Phát, cơ quan điều tra Công an TP.Hà Nội kiến nghị Bộ Y tế xem xét, xử lý.

Trước đó, như Thanh Niên đưa tin, Nguyễn Xuân Quý là đối tượng bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh về tội "tàng trữ trái phép chất ma tuý". Quý điều trị tại Phòng điều trị tầng 2, Khoa phục hồi chức năng và Y học cổ truyền, Bệnh viện Tâm thần T.Ư 1, nhằm trốn tránh việc chấp hành bản án của TAND H.Thanh Trì. Quá trình điều trị, Quý đã lôi kéo, dụ dỗ một số y, bác sĩ tại bệnh viện nhằm thực hiện hành vi phạm tội, trong đó có bác sĩ Đỗ Thị Lưu, Trưởng khoa. Mỗi tháng Quý “nộp phế” cho bà Lưu 10 triệu đồng.

Khoảng cuối năm 2020, Quý tự cải tạo buồng bệnh thêm 1 phòng riêng đặc biệt trong phòng điều trị với hệ thống loa, âm ly, đèn nháy phục vụ việc “bay lắc”, sử dụng ma túy và tổ chức một hệ thống gồm nhiều đối tượng tham gia mua bán trái phép chất ma túy ngay trong bệnh viện. Quý còn dùng nhiều đối tượng khác nhau để thực hiện việc mua bán trái phép chất ma tuý.

Công an TP.Hà Nội đã đề nghị truy tố 10 người, trong đó có 4 cán bộ y tế của Bệnh viện Tâm thần T.Ư 1.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.