Bayern Munich sa thải 2 lãnh đạo ngay sau vô địch Bundesliga

Tây Nguyên
Tây Nguyên
28/05/2023 08:54 GMT+7

Vài phút sau khi Bayern Munich giành danh hiệu Bundesliga thứ 11 liên tiếp vào ngày 27.5, đội bóng này đã sa thải giám đốc điều hành Oliver Kahn và giám đốc thể thao Hasan Salihamidzic.

Cựu thủ môn lừng danh Kahn đã phàn nàn trên Twitter rằng ông đã bị cấm tham dự lễ kỷ niệm danh hiệu của Bayern Munich. Chủ tịch đội bóng là Herbert Hainer nói với giới truyền thông, nơi CLB Bayern Munich đánh bại chủ nhà FC Cologne để đoạt vô địch Đức lần thứ 33 khi Jamal Musiala ghi bàn ấn định chiến thắng ở phút 89, rằng: "Bạn có thể đã nghe những gì chúng tôi đã quyết định với các thành viên lãnh đạo".

Bayern Munich sa thải 2 lãnh đạo chỉ vài phút sau khi đoạt chức vô địch Bundesliga - Ảnh 1.

Giám đốc điều hành Oliver Kahn (trái) và giám đốc thể thao Hasan Salihamidzic (phải)

AFP

Một giờ sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, CLB Bayern Munich đã đăng một tuyên bố trên trang web của đội, đồng thời thông báo về một cuộc họp báo vào 11 giờ 30 (theo giờ Munich) ngày 28.5: "Oliver Kahn không còn là giám đốc điều hành của FC Bayern Munich. Hasan Salihamidzic cũng sẽ được thay thế trong vai trò thành viên hội đồng quản trị thể thao. Điều này đã được quyết định bởi ban giám sát của CLB. Kahn sẽ được thay thế bởi phó chủ tịch hội đồng quản trị hiện tại Jan-Christian Dreesen. Người kế nhiệm Salihamidzic vẫn chưa được quyết định".

Phát biểu trên Twitter, Kahn chúc mừng chức vô địch của đội, nhưng nói: "Tôi rất muốn ăn mừng cùng các đội, nhưng rất tiếc là tôi không thể vì CLB đã cấm tôi làm như vậy".Salihamidzic phản ứng theo cách khác, nói rằng ông "tự hào vì đã làm việc cho Bayern trong 6 năm", gọi đó là "một hành trình tuyệt đẹp mà tôi muốn tiếp tục, nhưng tôi tôn trọng quyết định của hội đồng quản trị". "Quyết định chia tay Oliver Kahn không hề dễ dàng đối với ban giám sát. Tuy nhiên, do sự phát triển chung, chúng tôi đã đi đến quyết định bổ nhiệm người đứng đầu ban điều hành", Hainer nói trong tuyên bố.

Bayern Munich sa thải 2 lãnh đạo chỉ vài phút sau khi đoạt chức vô địch Bundesliga - Ảnh 2.

Bayern Munich vô địch Bundesliga nhờ Dortmund sẩy chân ở vòng cuối

AFP

Kahn và Salihamidzic đã phải trả giá cho một mùa giải đầy biến động khi họ bị loại ở tứ kết Cúp quốc gia Đức và Champions League, chỉ giành chức vô địch Bundesliga khi Borussia Dortmund, đội đứng đầu bảng trước vòng cuối, chỉ hòa 2-2 trên sân nhà trước Mainz. Salihamidzic và Kahn đã mạo hiểm chia tay HLV trẻ Julian Nagelsmann vào cuối tháng 3 và thay thế bằng Thomas Tuchel, một sự thay đổi không dẫn đến kết quả cải thiện. 

Salihamidzic (46 tuổi) đã chơi hơn 230 trận tại Bundesliga cho "Hùm xám". Ông đảm nhận vị trí giám đốc thể thao vào tháng 7.2017 và gia nhập ban lãnh đạo CLB vào mùa hè năm 2020. Trong thời gian ông nắm quyền, đội bóng xứ Bavaria đã giành chức vô địch Champions League 2020 và Bundesliga hàng năm. Cựu thủ môn nổi tiếng Oliver Kahn (53 tuổi) đã chơi hơn 420 trận cho Bayern Munich. Ông đảm nhận vị trí chủ tịch hội đồng quản trị vào tháng 7.2021. Danh thủ người Đức đã không đến Cologne để xem lượt trận cuối Bundesliga và được cho là bị cúm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.