'Baywatch' có 'bom sex' Pamela Anderson được làm mới thành phim truyền hình

Thế Sang
Thế Sang
16/04/2023 08:23 GMT+7

Theo Deadline, một dự án phim truyền hình Baywatch "mới toanh" đang được các nhà làm phim thực hiện. Baywatch từng đưa cái tên Pamela Anderson trở thành sao quốc tế một thời.

Hiện công ty FremantleMedia đang thương thảo để thực hiện dự án truyền hình Baywatch mới, và đang dọ hỏi ý kiến của nhà đài, nền tảng trực tuyến. Loạt show truyền hình Baywatch đầu tiên ra mắt khán giả Mỹ năm 1989, ngay sau đó nhà đài NBC đã hủy sản xuất series.

'Baywatch' có 'bom sex' Pamela Anderson được làm mới thành phim truyền hình - Ảnh 1.

Pamela Anderson với bộ bikini biểu tượng trong Baywatch

NBC

Thương hiệu Baywatch với tuổi đời ngắn ngủi đã góp phần đưa tên tuổi của David Hasselhoff và "bom sex" Pamela Anderson trở thành sao quốc tế. Sau khi mùa đầu tiên chấm dứt, series Baywatch được tổ chức phát sóng (syndication) thêm 10 mùa nữa.

Tham vọng của FremantleMedia là muốn mang Baywatch, thương hiệu đình đám của thập niên cuối 1980, đầu 1990 lên màn ảnh nhỏ, bởi đây là một trong những show truyền hình lớn nhất, tham vọng nhất và nổi nhất từng được thực hiện.

'Baywatch' có 'bom sex' Pamela Anderson được làm mới thành phim truyền hình - Ảnh 2.

Trước khi bản điện ảnh Baywatch ra mắt (ảnh), cuối thập niên 1990, một series ăn theo là Baywatch Nights đã được chiếu

PARAMOUNT PICTURES

Do Michael Berk, Douglas Schwartz và Gregory J. Bonann sáng tạo, show gốc của Baywatch kể về một đội đặc nhiệm bờ biển ở thành phố Los Angeles. Tại đây, họ là những người ra sức giải quyết những vấn đề người đi tắm biển gặp phải, những tình huống nguy hiểm hay khi cá mập tấn công. Đến năm 2017, phía Paramount Pictures hợp tác cùng nhiều công ty khác sản xuất một phim điện ảnh ăn theo cùng tên, có Dwayne Johnson và Zac Efron đóng nhưng tình hình phòng vé không khá mấy.

10 mùa sau đó của series đầu, các nhà làm phim đã chuyển bối cảnh quay sang Hawaii, tiếp tục có "bom sex" Pamela Anderson đóng, trở thành một trong những thương hiệu đình đám của truyền hình khi đạt lượng xem "khủng" bởi mỗi tuần có đến 1,1 tỉ lượt khán giả xem show trải dài khắp 142 quốc gia và vùng lãnh thổ vào năm 1996, được kỷ lục Guinness ghi nhận. Hiện chưa rõ dàn diễn viên, các nhà sản xuất của show Baywatch mới, cũng như việc show này có được các nhà làm phim cập nhật mới để phù hợp với khán giả hôm nay hay không.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.