Bê bối thủ tướng kiêm nhiệm nhiều chức bộ trưởng ở Úc

22/08/2022 07:30 GMT+7

Hôm qua, Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho biết Canberra đang cân nhắc mở cuộc điều tra về vụ người tiền nhiệm Scott Morrison bí mật “tự bổ nhiệm” vào các ghế bộ trưởng then chốt của nội các.

Cụ thể, từ năm 2020 - 2021, ông Morrison bí mật kiêm nhiệm 5 vị trí bộ trưởng, bao gồm: Bộ Y tế, Tài chính, Ngân khố, Nội vụ và Công nghiệp - Khoa học - Năng lượng - Tài nguyên.

Cựu Thủ tướng Úc Scott Morrison

Reuters

Đến tháng 5 vừa qua, ông Morrison từ chức lãnh đạo đảng Tự do sau thất bại trước Công đảng của ông Albanese. Nhà cựu lãnh đạo khẳng định mình hành động đúng luật khi liên tiếp kiêm chức nhiều vị trí bộ trưởng trong thời gian Úc chật vật đối phó dịch Covid-19.

Tuy nhiên, Thủ tướng Albanese cho hay đang chờ được tham vấn trước khi quyết định có mở cuộc điều tra về vụ việc hay không. Canberra cũng sẽ cân nhắc các biện pháp cải cách nhằm đảm bảo những hành động tương tự không thể tái diễn trong tương lai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.