Bé gái 13 tuổi sinh con tại Mỹ vì quy định cấm phá thai

Khánh An
Khánh An
15/08/2023 08:50 GMT+7

Thai phụ "nhí" tại Mississippi sinh con vì tiểu bang này ở Mỹ cấm phá thai, trong khi dịch vụ gần nhất là ở thành phố Chicago (bang Illinois) lại quá xa và tốn kém.

Bé gái 13 tuổi sinh con tại Mỹ vì không thể phá thai do quy định - Ảnh 1.

Người biểu tình ủng hộ quyền phá thai tại thủ đô Washington D.C ở Mỹ

AFP

Tờ The Guardian ngày 15.8 đưa tin một bé gái 13 tuổi tại bang Mississippi (Mỹ) vừa sinh một bé trai sau khi bị một người lạ cưỡng hiếp dẫn đến mang thai và không thể phá thai do vướng quy định.

Bà Regina mẹ của bé gái Ashley đã tìm nơi phá thai cho con gái, nhưng dịch vụ gần nhất lại ở tận thành phố Chicago và phải lái xe hơn 9 giờ từ nhà họ ở thành phố Clarksdale. Tên của 2 mẹ con đã được thay đổi trong bài viết.

Gia đình cho biết chi phí để phá thai ở Chicago quá đắt đỏ khi tính cả chi phí đi lại, thời gian nghỉ việc và dịch vụ phá thai. "Tôi không có đủ tiền cho mọi khoản đó", bà Regina cho biết.

Trước đó, Tòa án Tối cao Mỹ ngày 24.6.2022 bác bỏ vụ kiện năm 1973 vốn dẫn đến việc bảo vệ quyền phá thai của phụ nữ.

Missouri là tiểu bang đầu tiên cấm phá thai từ ngày 24.6 ngay sau phán quyết, và không có ngoại lệ cho các trường hợp cưỡng hiếp hay loạn luân. Một ngày sau đó, ít nhất 7 tiểu bang khác cũng áp dụng lệnh cấm, gồm Alabama, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Oklahoma, Nam Dakota và Utah. Đến nay có 14 tiểu bang cấm phá thai.

Chỉ một tuần sau phán quyết, một tờ báo địa phương ở bang Ohio đưa tin một bé gái 10 tuổi bị cưỡng hiếp đã phải đến bang Indiana để phá thai do vướng các quy định tại bang nhà. Tháng trước, thủ phạm đã bị tuyên án chung thân vì cưỡng hiếp bé gái dẫn đến mang thai.

Mississippi cũng nhiều một số bang khác có ngoại lệ đối với phá thai trong trường hợp bị cưỡng hiếp hoặc đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, các trường hợp này cực kỳ hiếm và ít được theo dõi.

Hồi tháng 1, tờ The New York Times đưa tin Mississippi có 2 trường hợp ngoại lệ sau khi áp dụng lệnh cấm phá thai. Tiểu bang này đòi hỏi vụ cưỡng hiếp phải được trình báo với cơ quan chức năng mới đáp ứng điều kiện phá thai hợp pháp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.