Ngày 24.8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đồng Tháp ban hành báo cáo về trường hợp tử vong do bệnh dại ở bệnh nhi N.P.A.N (4 tuổi, ngụ phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp).
Theo thông tin điều tra, vào đầu tháng 7.2026, trong lúc về chơi nhà ngoại ở phường Mỹ Phước Tây, bé N. bất ngờ bị vết thương rách da khoảng 6 cm ở vùng trán, chảy nhiều máu. Lúc xảy ra sự việc, người nhà nhìn thấy một con chó màu xám chạy đi nhưng không xác định rõ bé có bị chó cắn hay không.
Sau đó, bé được gia đình đưa đi khâu vết thương với chẩn đoán chấn thương do tai nạn sinh hoạt. Do không khai báo thông tin nghi ngờ bị chó cắn, bé không được tư vấn tiêm vắc xin và huyết thanh kháng dại.
Đến ngày 13.8, bệnh nhi xuất hiện các triệu chứng sốt, giật cơ, ho, nôn ra máu và nhanh chóng diễn tiến nặng. Bé được chuyển qua nhiều bệnh viện điều trị. Kết quả xét nghiệm PCR nước bọt tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới xác định dương tính với vi rút dại. Dù được tích cực cấp cứu và điều trị, tối 22.8, bệnh nhi đã tử vong tại nhà.
Bị chó, mèo cắn hoặc cào cần xử trí ngay
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, trạm y tế các địa phương liên quan cùng trung tâm y tế khu vực đã khẩn trương khoanh vùng, hướng dẫn gia đình các biện pháp khử khuẩn theo đúng quy định phòng dịch bệnh truyền nhiễm nhóm B. Lực lượng y tế cũng tiến hành lập danh sách theo dõi, tư vấn tiêm vắc xin dại cho những người tiếp xúc gần có nguy cơ phơi nhiễm.
Ngành y tế tỉnh Đồng Tháp nhận định nguyên nhân tử vong là do vết thương bị chó dại cắn nhưng không được tiêm vắc xin và huyết thanh phòng dại kịp thời theo quy định của Bộ Y tế.
CDC tỉnh Đồng Tháp cũng đưa ra khuyến cáo, người dân khi bị chó, mèo cắn hoặc cào cần rửa ngay vết thương dưới vòi nước chảy với xà phòng, sát trùng bằng cồn 70% hoặc povidone-iodine. Tuyệt đối không băng kín, không đắp thuốc nam, và phải đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn tiêm vắc xin, huyết thanh phòng dại kịp thời.
Đối với chó, mèo nuôi trong nhà, người dân cần tiêm phòng bệnh dại đầy đủ và nhắc lại hằng năm. Không nên thả rông vật nuôi; khi đưa chó, mèo ra nơi công cộng, cần đeo rọ mõm và có người quản lý.
Bình luận (0)