Bé gái 7 tuổi ở Củ Chi tử vong bất thường: Lấy lời khai người liên quan

12/04/2022 07:50 GMT+7

Lực lượng chức năng đang lấy lời khai những người liên quan để làm rõ vụ bé gái N.N.T.A (7 tuổi, H.Củ Chi, TP.HCM) tử vong bất thường

Liên quan vụ bé gái N.N.T.A. (7 tuổi, ngụ xã Tân Thông Hội) tử vong bất thường, ngày 11.4, Công an H.Củ Chi phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM lấy lời khai mẹ của bé là bà N.T.A.N. (43 tuổi, quê Bạc Liêu) và những người thân của bé để làm rõ vụ việc.

Bước đầu làm việc với cơ quan chức năng, bà N. khai, có quen biết một người đàn ông quê Long An, cả hai sống chung như vợ chồng và có được hai người con.

Năm 2017, hai người chia tay, bà N. đưa các con về sống cùng hai người chị ruột tại xã Tân Thông Hội, H.Củ Chi. Thời gian này, bà N. phát hiện bé A. hay tự cào cấu vào cơ thể, tự đập đầu vào tường…

Ngày 1.4 bà N. thấy cơ thể con gái bị xây xát, trán có vết thương. Qua trò chuyện, bé A nói vài ngày trước tự gây thương tích, tự đập đầu vào tường.

Ngày 2.4, bà N. đưa con gái đến một phòng khám đa khoa ở H.Củ Chi để thăm khám. Tại đây bác sĩ còn chẩn đoán bé bị bệnh thận và yêu cầu gia đình đưa con đến bệnh viện để khám, xét nghiệm.

Cùng ngày, bà N. đưa con đi khám tại Bệnh viện đa khoa Củ Chi sau đó về nhà. Ngày 8.4, bé A. lại được bà N. đưa đi khám sức khỏe thêm một lần nữa.

Ba ngày sau, bà N. cùng người thân trong gia đình phát hiện bé A. hôn mê nên đưa vào Bệnh viện đa khoa Củ Chi cấp cứu nhưng bé tử vong. Do nhận thấy trên cơ thể bé A. có những vết thương cũ lẫn mới, bệnh viện nghi ngờ do bạo hành nên trình báo công an.

Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng lấy lời khai của người mẹ cùng hai người dì của bé để làm rõ. Bước đầu, công an có ghi nhận thông tin từ cơ quan y tế là bé A. bệnh suy thận nặng và có dấu hiệu bị bệnh tự kỷ. Hiện công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong bất thường của bé gái 7 tuổi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.