Bé gái bị bắt cóc có thể tử vong trước khi được phát hiện dưới mương nước

Minh Phong
Minh Phong
20/09/2023 19:16 GMT+7

Theo Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, nhiều khả năng bé gái bị bắt cóc ở Hà Nội, thi thể được phát hiện ở Hưng Yên đã tử vong trước khi được phát hiện dưới mương nước.

Chiều 20.9, trao đổi với PV Báo Thanh Niên, đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, cho biết liên quan đến vụ việc bé gái bị bắt cóc ở Hà Nội và thi thể được phát hiện trên địa bàn xã Mễ Sở (H.Văn Giang, tỉnh Hưng Yên), các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Hưng Yên đang phối hợp với Công an TP.Hà Nội điều tra, làm rõ.

"Theo như bố mẹ cháu bé cho biết và trên cơ sở xác minh của cơ quan công an, nghi phạm trong vụ án được xác định là một người phụ nữ được thuê để đưa đón, trông cháu hằng ngày. Về động cơ gây án, ban đầu cơ quan điều tra xác định là bắt cóc nhằm đòi tiền chuộc, số tiền chuộc cụ thể đang được làm rõ", đại tá Trường thông tin.

Bé gái bị bắt cóc ở Hà Nội nhiều khả năng tử vong trước khi phát hiện - Ảnh 1.

Việc thi thể bé gái 1 tuổi được phát hiện dưới mương nước ở Hưng Yên đang gây xôn xao dư luận

C.T.V

Vẫn theo Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, trưa cùng ngày, ông có nhận được báo cáo của cơ quan công an về việc phát hiện thi thể bé gái 1 tuổi dưới mương nước thuộc xã Mễ Sở.

Nữ nghi phạm bắt cóc bé gái ở Hà Nội: Tốt nghiệp sư phạm, vướng nợ nần

Về nguyên nhân dẫn đến tử vong đối với bé gái, đại tá Trường cho hay nhiều khả năng, cháu bé đã tử vong trước khi được phát hiện dưới mương nước. Tuy nhiên, đây mới chỉ là nhận định, hiện cơ quan công an cùng các lực lượng chức năng đang phối hợp khám nghiệm pháp y thi thể của cháu bé để làm rõ bé gái chết do nguyên nhân gì.

Song song với việc điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết đối với bé gái, Công an tỉnh Hưng Yên đang phối hợp chặt chẽ với Công an TP.Hà Nội và công an các địa phương truy bắt nghi phạm gây ra vụ án kể trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.