Bé gái chào đời trong ngày khai mạc ASIAD 18 được đặt tên 'Asian Games'

22/08/2018 08:31 GMT+7

Bé gái chào đời tại Palembang (tỉnh South Sumatra) - thành phố đồng tổ chức Asian Games 2018 (ASIAD 18), vào đúng ngày khai mạc sự kiện (18.8) đã được bố mẹ em đặt tên là 'Asian Games'.

[VIDEO] NGƯỜI DÂN INDONESIA SẴN SÀNG "HY SINH" VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA ASIAD
Theo nhật báo Indonesia Kompas, bé gái có tên đầy đủ là Abidah Asian Games, được sinh ra chỉ vài tiếng trước khi lễ khai mạc ASIAD 18 hoành tráng diễn ra hôm 18.8 ở sân vận động Gelora Bung Karno, thủ đô Jakarta.
Bố bé gái - anh Yordania Denny (38 tuổi), cho biết: “Tôi sẽ để cho con gái mình chơi môn thể thao mà nó yêu thích, biết đâu đến một ngày nào đó con gái tôi sẽ trở thành một vận động viên xuất sắc”.

tin liên quan

Khai mạc ASIAD 2018: Indonesia của quá khứ, hiện tại và tương lai

Tối 18.8 (giờ VN), gần 80.000 khán giả trên sân Gelora Bung Karno cùng hơn 1 tỉ người xem khắp thế giới theo dõi qua truyền hình trực tiếp đã thực sự mãn nhãn với màn trình diễn khổng lồ của nước chủ nhà Indonesia trong lễ khai mạc ASIAD 2018.

Anh Denny cho biết thêm thời điểm bé ra đời là điều bất ngờ đối với cả gia đình, do vợ ông là Vera Nova (38 tuổi) được bác sĩ dự sinh đứa con thứ 4 của họ vào tháng 9. Bé gái Asian Games được sinh ra khỏe mạnh, nặng 3,1 kg và dài 49 cm tại bệnh viện ở Sukarami. Và khi được sinh ra, bé gái lại mang lại sự thú vị cho cả gia đình khi ngay trước thời điểm của lễ khai mạc ngày hội thể thao lớn nhất châu Á mà nước nhà đăng cai tổ chức.
“Bởi vì đây là một ngày tốt đẹp, nên tôi và vợ đã đồng ý đặt tên con gái của chúng tôi là Abidah Asian Games”, ông bố Denny nói thêm.
Chủ nhà Indonesia đã tổ chức một lễ khai mạc hoành tráng ĐỘC LẬP
Đại hội thể thao châu Á 2018 kéo dài 2 tuần, thu hút hơn 11.000 vận động viên từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia tranh tài hơn 40 môn thể thao từ chính thống đến... bí truyền.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.