Bé gái tử vong vì H5N1, Campuchia mở điều tra

Khánh An
Khánh An
23/02/2023 11:20 GMT+7

Campuchia điều tra tại một ngôi làng ở tỉnh Prey Veng, nơi có động vật hoang dã chết bất thường và một bé gái tử vong vì cúm A (H5N1).

Bé gái tử vong vì H5N1, một số động vật hoang dã chết bất thường ở Campuchia - Ảnh 1.

Virus H5N1 dưới kính hiển vi

AFP

Tờ Khmer Times ngày 23.2 đưa tin Bộ Y tế Campuchia xác nhận trường hợp bé gái 11 tuổi tử vong vì cúm gia cầm A (H5N1) vào một ngày trước đó.

Trường hợp tử vong trên xảy ra tại làng Roleang, xã Rolech, huyện Sithor Kandal, tỉnh Prey Veng.

Theo Quốc vụ khanh Bộ Y tế Campuchia Youk Sambath, bé gái bắt đầu xuất hiện triệu chứng bệnh từ ngày 16.2, khi sốt 39 độ C, ho và đau họng.

Một bé gái tử vong do cúm gia cầm, Campuchia mở rộng xét nghiệm

Sau 3 ngày điều trị nhưng bệnh không thuyên giảm, bé gái bắt đầu thấy mệt và được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng quốc gia ở Phnom Penh để điều trị.

Đến ngày 21.2, bác sĩ gửi mẫu bệnh phẩm đến Viện Y tế công quốc gia và nhận được kết quả vào hôm sau, cũng là thời điểm bệnh nhân tử vong.

Theo bà Youk Sambath, dân làng kể rằng có một số động vật hoang dã chết bất thường tại đây. Sau sự việc, các bác sĩ thú y đã lấy mẫu hôm 17.2 và đang chờ kết quả xét nghiệm.

Sau khi phát hiện ca cúm gia cầm A (H5N1), đội phản ứng khẩn cấp của Bộ Y tế đã làm việc sát sao với nhóm bác sĩ thú y để điều tra và tìm nguồn lây nhiễm từ động vật và người.

Lực lượng này đang tìm kiếm các ca nghi bệnh và dân làng được khuyên nên đề phòng bệnh lây lan. Bà Youk Sambath kêu gọi dân làng chú ý giữ gìn sức khỏe và đặc biệt là không dùng thịt động vật chết.

Cúm A (H5N1) là một phân nhóm có khả năng lây nhiễm cao của cúm gia cầm, gây bệnh trên người và nhiều động vật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.