Bế mạc ArmyGames, đội tuyển Việt Nam vô địch 'Xạ thủ bắn tỉa'

04/09/2021 17:11 GMT+7

Sau 4 ngày tranh tài sôi nổi, đội tuyển Việt Nam đã giành thành tích cao ở cả 2 nội dung tại Hội thao Quân sự Quốc tế 2021 (ArmyGames 2021) trong lần đầu tiên đăng cai.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, nội dung “Xạ thủ bắn tỉa” và “Vùng tai nạn" thuộc khuôn khổ Hội thao Quân sự quốc tế (ArmyGames) 2021, được tổ chức tại Trung tâm Huấn luyện quân sự Quốc gia 4 từ ngày 31.8 đến 4.9. 

Ở nội dung “Xạ thủ bắn tỉa", đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc lần đầu tiên giành được huy chương vàng ở nội dung này với tổng thành tích sau 4 giai đoạn thi đấu tại bảng 1. Cụ thể, Đội tuyển Thăng Long (Việt Nam) đã giành vị trí vô địch với 6 điểm. Đứng vị trí thứ 2 là đội tuyển Uzbekistan với 8 điểm. Các vị trí thứ 3 và 4 lần lượt là Đội tuyển Nga và Belarus với số điểm 11 và 18.
Điều này đồng nghĩa với việc Đội tuyển Thăng Long đã giành ngôi vô địch nội dung “Xạ thủ bắn tỉa” tại ArmyGames 2021. 
Tại bảng 2, dù thi đấu xuất sắc, nhưng Đội tuyển Long Bình (Việt Nam) không được tính điểm thi đấu xếp hạng. Đứng vị trí đầu bảng 2 là Bangladesh với 16 điểm. Xếp vị trí thứ 2 và 3 lần lượt là đội tuyển Lào và Venezuela với 19 và 22 điểm.

Bên cạnh đó, trong nội dung “Vùng tai nạn”, đội tuyển Việt Nam đã giành được Huy chương bạc với thành tích tổng sau 3 chặng đấu được ghi nhận là 115 phút 27,64 giây; xếp sau đội vô địch Nga với tổng thành tích 108 phút 8,04 giây. Chung cuộc, cúp và Huy chương vàng thuộc Đội tuyển LB Nga; Huy chương bạc thuộc Đội tuyển Việt Nam; Huy chương đồng thuộc về Đội tuyển Belarus. 
Sáng nay, 4.9, Lễ bế mạc Cuộc thi “Xạ thủ bắn tỉa” và “Vùng tai nạn” trong khuôn khổ ArmyGames 2021 đã diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4. Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Cộng hòa Liên bang Nga Krivoruchko Aleksei Iurievich đã đến dự.

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang tham dự buổi bế mạc

Ảnh Đậu Tiến Đạt

Ông Krivoruchko Aleksei Iurievich, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, trao Huy chương vàng cho đội tuyển Việt Nam

Đậu Tiến Đạt

 
 

Đây là lần đầu tiên, đội tuyển Việt Nam về nhất ở nội dung “Xạ thủ bắn tỉa”

Ảnh Đậu Tiến Đạt

Các vận động viên Việt Nam hát quốc ca khi lá cờ đội về nhất được kéo lên

Ảnh Đậu Tiến Đạt

 

Màn trình diễn võ bởi các nữ chiến sĩ Đặc Công Việt Nam

Ảnh Đậu Tiến Đạt

Màn biểu diễn côn nhị khúc của các chiến sĩ đặc công Việt nam

Ảnh Đậu Tiến Đạt

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.