Bé sơ sinh đã tử vong bị bỏ rơi trước bến xe Mỹ Đình

05/05/2016 14:13 GMT+7

Một bé sơ sinh đã tử vong được bọc trong túi ni lông màu đen, bỏ lại trước cổng bến xe Mỹ Đình.

Khoảng 5 giờ 30 phút sáng nay (5.5), người dân phát hiện tại khu vực cổng ra của bến Mỹ Đình (phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) một bé sơ sinh đã tử vong, bị bỏ lại trong bọc ni lông.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Quốc Uy, Giám đốc bến xe Mỹ Đình cho biết, bé sơ sinh được để sát mép tường rào phía ngoài của bến xe.
“Thời điểm phát hiện sáng sớm nên ít người qua lại, cháu bé đã tử vong từ trước đó”, lãnh đạo bến xe Mỹ Đình nói.
 “Do bé được bọc trong túi ni lông màu đen, để sát tường rào nên chúng tôi đi qua khu vực đó mà không phát hiện ra. Có thể người nào đó đã bỏ cháu bé lại từ rạng sáng”, một lái xe ôm gần đó nhận định.
Ngay sau đó, Công an phường Mỹ Đình II phối hợp với UBND phường đã lập biên bản sự việc, hoàn tất thủ tục để chôn cất cho cháu bé xấu số.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.