Bé trai 10 tuổi bị bắt sau khi dọa xả súng tại trường học

Văn Khoa
Văn Khoa
31/05/2022 09:20 GMT+7

Một học sinh 10 tuổi ở bang Florida (Mỹ) đã bị bắt sau khi có lời dọa xả súng tại trường, không lâu sau vụ xả súng tại một trường tiểu học ở bang Texas, khiến 19 học sinh thiệt mạng.

Học sinh 10 tuổi bị cảnh sát đưa lên xe sau khi có lời dọa xả súng tại trường học

Chụp màn hình nzherald.co.nz

Cảnh sát trưởng Carmine Marcen của hạt Lee thuộc Florida cho hay các nhà điều tra biết được cậu bé đưa ra lời đe dọa xả súng vào ngày 28.5 và đã bắt giữ đứa trẻ này, theo AP. “Hành vi của học sinh này đang gây phẫn nộ, đặc biệt sau thảm kịch gần đây ở Uvalde, Texas”, ông Marcen nhấn mạnh.

Một tay súng 18 tuổi đã vào Trường tiểu học Robb ở thị trấn Uvalde vào ngày 24.5 và xả súng vào một lớp 4, khiến 19 học sinh và 2 giáo viên thiệt mạng. Ông Marceno nhấn mạnh rằng "việc đảm bảo con trẻ của chúng ta an toàn là trên hết”.

Cũng theo ông Marceno, giới điều tra biết về tin nhắn đe dọa xả súng từ cậu bé. “Chúng tôi sẽ có luật và trật tự trong các trường học! Đội của tôi đã không chần chừ… điều tra ngay lời đe dọa đó”, Cảnh sát trưởng Marceno cho hay. Ông cho biết các nhà điều tra đã thẩm vấn cậu bé và đưa ra lý do có thể cho việc bắt giữ đứa trẻ.

Cậu bé bị khởi tố về việc có lời đe dọa tiến hành một vụ xả súng hàng loạt. “Ngay lúc này không phải là lúc hành xử như một tội phạm nhí. Đứa trẻ này đã đưa ra lời đe dọa giả và bây giờ chịu hậu quả thật”, ông Marceno nhấn mạnh.

Tại sao cảnh sát Texas không ngăn kẻ xả súng sớm hơn?

Trong một đoạn video, văn phòng cảnh sát trưởng hạt Lee cho thấy một cảnh sát đi cùng với cậu bé đến một chiếc xe tuần tra. Cảnh sát hạt Lee không nói rõ liệu đứa bé còn ở trong cơ sở giam giữ trẻ vị thành niên hay đã được trả về cho phụ huynh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.