Bé trai 18 tháng tuổi chạy ra đường bị xe ba gác tông tử vong

15/05/2019 15:56 GMT+7

Tai nạn xảy ra khi bé trai 18 tháng tuổi bất ngờ chạy từ cổng nhà ra đường, người điều khiển xe ba gác không tránh kịp đã tông vào khiến bé tử vong.

Ngày 15.5, thượng tá Mai Thành Trực, Trưởng công an H.Châu Thành (Long An), cho biết do gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi nên công an đã bàn giao thi thể bé Huỳnh Thanh Ân (18 tháng tuổi, ngụ xã Thanh Phú Long, H.Châu Thành, Long An) để mai táng vào sáng cùng ngày.
Khoảng 11 giờ 30 ngày 14.5, anh Trần Thanh Phước (26 tuổi, ngụ ấp xã Thanh Phú Long) chạy ba gác máy chở trái cây lưu thông trên đường giao thông kênh 30.4.
Khi đến trước khu vực đông dân cư thuộc ấp Tân Long, xã Thanh Phú Long, bất ngờ bé Ân từ trong nhà chạy thẳng ra lộ. Do khoảng cách quá gần, anh Phước không thể tránh sang trái đường nên tông vào khiến bé tử vong ngay sau đó.
Theo người thân, có cháu nhỏ nên gia đình thường xuyên đóng cổng nhà. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, có người mở cửa đẩy xe máy ra ngoài, cháu Ân thấy vậy chạy theo phía sau và lao ra khỏi cổng, chạy xuống lề đường. Lúc mọi người phát hiện chạy ra giữ bé lại thì không còn kịp nữa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.