Bé trai 7 tuổi trong vụ sạt lở Làng Nủ đang ổn định sức khỏe, tinh thần

26/09/2024 12:17 GMT+7

Sau ca mổ phức tạp điều trị các ổ nhiễm trùng do nhiễm khuẩn độc, bé trai 7 tuổi Hoàng Gia B., nạn nhân trong vụ sạt lở Làng Nủ, được điều trị tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức, đang ổn định sức khỏe và tinh thần.

Bệnh viện hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) đang điều trị tích cực cho bệnh nhi Hoàng Gia B., 7 tuổi, nạn nhân trong vụ sạt lở tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, H.Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Cháu không may bị mất bố, mẹ trong vụ sạt lở này. Anh trai của cháu 15 tuổi, xa nhà, đang học tại trường nội trú tại H.Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Bé trai 7 tuổi trong vụ sạt lở Làng Nủ đang ổn định sức khỏe, tinh thần- Ảnh 1.

Bệnh nhi Hoàng Gia B., nạn nhân trong vụ sạt lở Làng Nủ, được phẫu thuật, chăm sóc tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức, đang ổn định sức khỏe và tinh thần

ẢNH: BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC

Chia sẻ về vụ sạt lở thảm khốc tại Làng Nủ hôm 10.9, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Yagi), người thân bệnh nhi cho hay, cháu được tìm thấy cách nơi sạt lở khoảng 500 m, nhanh chóng được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai cấp cứu. Lúc vớt được B. khỏi đám bùn, nước, cháu bị gãy chân, rách da đầu. Không chỉ đau do các vết thương, cháu rất hoảng hốt.

Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai, các bác sĩ nhận định bệnh nhi B. bị đa chấn thương nghiêm trọng, và hội chẩn từ xa cùng các bác sĩ đầu ngành tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức. Sau đó, bệnh nhi được chuyển về Bệnh viện hữu nghị Việt Đức điều trị.

Thảm kịch ở Làng Nủ: Còn 11 người mất tích, đội chó nghiệp vụ rời hiện trường

Chấn thương nhiều tạng, nhiễm khuẩn độc

Bệnh nhi B. được chuyển đến Bệnh viện hữu nghị Việt Đức điều trị tại khoa Nhi, với tình trạng nặng do các chấn thương thận, gan, chấn thương tuyến thượng thận. Cháu bị gãy xương đùi, đã được kết xương tại tỉnh Lào Cai.

Lãnh đạo khoa Nhi cho hay, cùng với các chấn thương, cháu có vết thương hở ở sọ, mặt. Đặc biệt, vết thương sọ nặng nhất, bị nhiễm trùng. Theo kết quả nuôi cấy vi khuẩn tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai, cháu có nhiễm tụ cầu.

Tất các các bệnh nhân vùng bão lũ được báo cáo hội chẩn riêng với giám đốc bệnh viện, như trường hợp của cháu B. Và các bác sĩ đánh giá, cháu cần được che phủ vết thương hở.

Tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức, Giám đốc bệnh viện Dương Đức Hùng đã giao nhiệm vụ cho khoa Nhi điều trị bệnh nhi Hoàng Gia B., làm sạch vết thương sớm nhất có thể, vì vết thương hở ở đầu nhiễm loại vi khuẩn gây nguy hiểm tính mạng.

Bệnh viện đã khẩn trương hội chẩn liên khoa, liên viện, có mời bác sĩ Bệnh viện Mắt T.Ư, vì trên phim chụp cho thấy cháu có dị tật hốc mắt.

Qua hội chẩn, các bác sĩ đánh giá, với mắt sẽ chưa cần can thiệp gì, cháu có sụp mi nhưng thị lực vẫn tốt. Các vết thương đùi, ở bụng chưa phải can thiệp.

"Với vết thương sọ não, vùng đầu mặt, sau hội chẩn, các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật ngay cho cháu. Ca phẫu thuật trong 5 tiếng, tại phòng mổ nhi, với điều kiện tốt nhất của bệnh viện", lãnh đạo khoa Nhi, Bệnh viện hữu nghị Việt Đức, cho hay.

Trong khi mổ, các bác sĩ phát hiện hốc mắt cháu rất nhiều bùn đất, rất nhiều mủ. Các bác sĩ đã rửa sạch.

Với vết thương ở đầu, các bác sĩ đã che phủ da tối đa cho cháu, không để hở, vì để hở sẽ nhiễm khuẩn. Ngoài ra, vết thương sau tai, ở sụn tai của cháu B. cũng bị nhiễm trùng, nên các bác sĩ tiến hành cắt lọc lại, lóc da làm sạch vết thương.

Sức khỏe và tâm lý dần ổn định

Trao đổi với Thanh Niên, TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện hữu nghị Việt Đức, chia sẻ hơn 10 ngày sau mổ, được điều trị tích cực, với sự quan tâm của các bác sĩ, điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe, tinh thần, tình trạng sức khỏe và tâm lý của của cháu hiện ổn định".

"Lúc vào cháu trong tình trạng nặng, tinh thần hoảng loạn. Nhưng các ngày gần đây cháu đã giao tiếp cởi mở hơn, đã cười khi nhận được sự quan tâm", một bác sĩ cho hay.

Lãnh đạo Bệnh viện hữu nghị Việt Đức cho biết, miễn 100% toàn bộ chi phí điều trị cho cháu B., bệnh viện cũng dành một số hỗ trợ cho người thân của cháu.

Theo khoa Nhi, Bệnh viện hữu nghị Việt Đức, bệnh nhi Hoàng Gia B. hiện có thể chơi, nói chuyện, tỉnh táo. Các vết thương sau mổ đang ổn định. Phần da thiếu được chuyển vạt che đang được theo dõi. Bệnh nhi không sốt, ăn được. Các bác sĩ tiên lượng và hy vọng các vết thương sẽ hồi phục dần dần, sẽ đủ điều kiện sức khỏe được xuất viện trong thời gian tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.