Bé trai béo phì có nguy cơ dậy thì muộn

08/02/2010 09:52 GMT+7

(TNTT>) Những bé trai bị béo phì có nguy cơ chậm phát triển tâm sinh lý và thể chất, hay gọi tắt là chậm dậy thì. Điều này đối lập với các bé gái, khi những bé gái càng thừa cân càng có độ tuổi dậy thì sớm.

Theo một cuộc nghiên cứu gần đây được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu trường Đại học Michigan (Mỹ) và được công bố trong tạp chí Archives of Pediatric and Adolescent Medicine, độ tuổi dậy thì trung bình của các bé trai là 11,5 tuổi, và 50% bé trai béo phì dậy thì sau độ tuổi này. Theo tiến sĩ Lee (khoa Nhi trường Đại học Michigan), béo phì tác động tiêu cực đến sự tăng trưởng và phát triển của trẻ em ở cả hai giới, đặc biệt là bé trai. Trung bình các bé gái dậy thì sớm hơn các bé trai rất nhiều và khoảng cách này sẽ càng được nới rộng ra hơn đối với những trẻ béo phì, điều này sẽ gây mất cân bằng tâm sinh lý trầm trọng.

Nguyên nhân chính xác của việc chậm trễ dậy thì ở các bé trai béo phì chưa được công bố, nhưng có một khả năng các chất béo trong cơ thể bé sẽ chuyển đổi các hormone nam thành estrogen, một chất làm chậm phát triển các cơ quan sinh dục nam, gây ra việc dậy thì muộn.

Các hậu quả lâu dài của căn bệnh béo phì thời thơ ấu sẽ được nghiên cứu thêm. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đều đồng ý rằng các kết quả nghiên cứu sẽ giúp các bậc phụ huynh nhận thức về các tác động tiêu cực của béo phì lên sự tăng trưởng và phát triển của trẻ và sớm có những biện pháp can thiệp bằng cách cho bé tuân theo chế độ ăn uống lành mạnh kết hợp với một chương trình tập luyện thích hợp để giảm béo phì, giảm hiện tượng dậy thì muộn và giảm các căn bệnh trong tương lai như cao huyết áp, tiểu đường.

Thành Trung
(healthnews.com)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.