Becamex Bình Dương có còn hy vọng vào top 3 V-League 2019?

19/09/2019 16:32 GMT+7

Thua đậm Sông Lam Nghệ An ở vòng trước, con đường vào top 3 của Becamex Bình Dương sẽ rất gian nan khi các đối thủ của họ đều đang bứt phá mạnh mẽ. Nếu muốn đạt chỉ tiêu này, điều kiện cần là đội bóng đất Thủ phải thắng hết 3 trận còn lại.

Chủ tịch CLB bóng đá Becamex Bình Dương Hồ Hồng Thạch nói “ Trận thua vừa qua chúng tôi gặp nhiều xui rủi. Trước hết phải nói là kỳ nghỉ gần 20 ngày giữa vòng 22 và 23 khiến cho đà hưng phấn sau mạch 3 trận toàn thắng trước đó của chúng tôi trước Sài Gòn, Hoàng Anh Gia Lai và Than Quảng Ninh bị khựng lại. Tâm lý cầu thủ đang mạnh mẽ thì phải bắt nhịp lại từ đầu.

Thứ hai là trên băng ghế chỉ đạo không có HLV trưởng Nguyễn Thanh Sơn do chịu tang mẹ nên giám đốc kỹ thuật Đặng Trần Chỉnh phải lãnh trách nhiệm thay thế, ít nhiều cũng không thể sâu sát bằng. Thêm vào đó bàn thua đầu tiên đến quá sớm do trọng tài và trợ lý đã không bắt việt vị tiền đạo Olaha của SLNA nên điều đó cũng phần nào gây ức chế và khiến cho hàng thủ mất đi sự tự tin và bình tĩnh, từ đó thua chóng vánh thêm 2 bàn trong hiệp 1 từ những lỗi lầm không đáng có của vài cá nhân. Đây là trận thua không đáng có của cả đội. Vì vậy chúng tôi đã họp rút kinh nghiệm, điều chỉnh và hứa với người hâm mộ sẽ quyết tâm không để xảy đến những kết quả tệ hại như vậy một lần nữa ”

Wander Luiz vào sân quá chậm khi Becamex Bình Dương đa thua sớm khiến tình thế không thể đảo ngược

VPF

HLV thủ môn Trần Minh Quang trong cuộc họp báo cũng đã gửi lời xin lỗi với đến người hâm mộ bóng đá Bình Dương. "Lỗi thuộc về hàng phòng ngự, cả đội chơi không tốt chứ không phải lỗi của riêng thủ môn Tấn Trường", ông Quang cho biết thêm "Ngoại binh số 26 Shumeiko Veniamin chơi không đúng phong độ, các cầu thủ yếu tinh thần và mất tập trung khi thi đấu".

Trong khi đó nhiều ý kiến phân tích cho rằng sai lầm lớn nhất của BHL là bố trí đội hình quá e sợ 2 mũi nhọn ngoại của đối thủ khi sử dụng đến cặp trung vệ ngoại mà không tập trung gia cố hàng công. Lẽ ra chơi trên sân nhà trong điều kiện thiếu Anh Đức thì Bình Dương phài đưa chân sút Wander Luiz vào sân từ đầu để gây sức ép lên hàng thủ đối phương giúp Tiến Linh có nhiều không gian thì chính cách sắp người không hợp lý của BHL làm cho các cầu thủ trở nên rụt rè, chơi lóng ngóng và đánh mất thế chủ động.

Trọng tài Vũ Nguyên Vũ sai lầm khi công nhận bàn thắng việt vị của SLNA

Khả Hòa

Thất bại rồi cũng sẽ qua, phân tích để thấy về mặt con người với những Lê Tấn Tài, Hồ Tấn Tài, Tô Văn Vũ, Hồ Sỹ Giáp, Tiến Linh, Thiện Đức hay Tống Anh Tỷ, Trọng Huy..Becamex Bình Dương hoàn toàn đủ lực để làm nên chuyện lớn nếu BHL tỉnh táo và có sự điều binh khiển tướng thật chắc tay. Ông Hồ Hồng Thạch cho biết CLB Bình Dương vẫn đặt mục tiêu top 3 so với chỉ tiêu ban đầu là lọt nhóm 7 hạng đầu. Thế nên 3 trận còn lại với họ sẽ là 3 trận chung kết. Điều kiện cần đầu tiên là phải thắng hết cả 3. Điều kiện đủ là 2 đội đang tạm xếp trên họ là Than Quảng Ninh và SLNA phải sẩy chân ít nhất 1 trận thì cơ hội lên hạng ba của Becamex Bình Dương sẽ khả thi.

Nhìn vào lịch thi đấu, Becamex Bình Dương chỉ còn gặp 3 đối thủ tương đối dễ chơi là Viettel (vòng 24), SHB Đà Nẵng (vòng 25) và Thanh Hóa (vòng 26). Nếu tập trung tốt 9 điểm trước 3 đội này là điều có thể dù 2 trong 3 trận là đá sân khách.  Becamex Bình Dương từng thắng Viettel 1-0, thắng Đà Nẵng 3-1 và hòa Thanh Hóa 1-1 ở lượt đi.

Tô Văn Vũ sẽ thắp sáng lại hy vọng cho Becamex Bình Dương ở đoạn cuối?

VPF

Chỉ cần lập lại chiến tích này thì cơ hội vào top 3 không phải là không có. Viettel đang mất cặp tiền vệ Trọng Đại (bị chấn thương) và Trọng Hoàng (bị thẻ đỏ) nên là cơ hội tốt cho đội bóng đất Thủ. Đà Nẵng tuy đang có phong độ tốt nhưng nhiều năm liền đá với Bình Dương trên sân Chi Lăng trước đây và sân Hòa Xuân hiện nay thường không dễ thắng. Còn Thanh Hóa đang sa sút sẽ thuận lợi cho Bình Dương tìm 3 điểm. Điều kiện cần từ 7 đến 9 điểm không phải không thể thực hiện được.

Còn điều kiện đủ, ít nhất Bình Dương sẽ vượt qua 1 trong 2 đối thủ SLNA hoặc Than Quảng Ninh khi 2 đội này đối đầu trực tiếp ở vòng 25. SLNA sau đó còn gặp Quảng Nam, còn Than Quảng Ninh đối đầu với Hà Nội cũng chưa chắc thắng nên chỉ cần 2 đội này bị sẩy chân 1 trận thì cơ hội để Becamex Bình Dương bứt phá là khả thi. Hy vọng ở chặng cuối, thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn biết sẽ phải làm gì để vượt lên hoàn thành chỉ tiêu V-League và sẵn sàng cho trận bán kết Cúp quốc gia sau đó mà nhiệm vụ là phải bảo vệ ngôi vô địch đã giành được năm rồi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.