Belarus giải tán trại tị nạn biên giới

20/11/2021 07:30 GMT+7

Giới chức Belarus ngày 18.11 đã tháo dỡ lều tạm của khoảng 2.000 người di cư ở chốt biên giới với Ba Lan và dời họ vào một nhà kho gần đó, theo AFP.

Nhân viên lực lượng thực thi pháp luật Belarus tuần tra tại một trại dành cho di dân tại biên giới giáp Ba Lan

reuters

Cùng ngày, hàng trăm người Iraq đến sân bay Minsk lên máy bay về nước. Tuy nhiên, Ủy ban Châu Âu và Đức bác bỏ đề xuất của Belarus về việc Liên minh Châu Âu (EU) tiếp nhận 2.000 người di cư và Belarus sẽ trả khoảng 5.000 người về nước.

Cũng trong ngày 18.11, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã điện đàm về tình hình biên giới với Tổng thống Andrzej Duda và Thủ tướng Mateusz Morawiecki của Ba Lan. Các nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục gia tăng sức ép đối với chính quyền Belarus để tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng biên giới.

Bấp bênh số phận di dân trong khủng hoảng biên giới Belarus-EU
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.