Biên phòng Ba Lan bắn đạn hơi cay, vòi rồng ở biên giới ngăn người di cư

16/11/2021 22:28 GMT+7

Hôm nay 16.11, lực lượng Ba Lan đã bắn đạn hơi cay, sử dụng vòi rồng nhằm chặn nỗ lực phá vòng vây của người nhập cư đang tìm cách vượt qua biên giới từ hướng Belarus.

Ba Lan dùng vòi rồng hôm 16.11

afp

“Người di cư đã ném đá về phía binh lính và cảnh sát Ba Lan, đồng thời tìm cách phá hủy hàng rào và vượt qua biên giới”, Hãng AFP dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Ba Lan hôm 16.11. Bộ này cũng đăng tải đoạn video clip quay cảnh chạm trán giữa lực lượng Ba Lan và đám đông dân nhập cư tại biên giới.

“Lực lượng của chúng tôi đã sử dụng đạn hơi cay để đẩy lùi những hành động quá khích của người di cư”, theo Bộ Quốc phòng Ba Lan.

Đám tang của một thiếu niên khắc họa rõ nét cuộc khủng hoảng di cư tại Belarus

Giới chức Ba Lan cho hay một sĩ quan cảnh sát, một lính biên phòng và một người lính đã bị thương trong vụ chạm trán hôm 16.11. Phía Ba Lan còn nói rằng người di cư đã ném lựu đạn gây choáng và đạn hơi cay được Belarus cung cấp chống lại lực lượng Ba Lan. Chưa rõ thông tin thương vong của người nhập cư.

Ông Anataoly Glaz, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Belarus, cáo buộc Ba Lan tìm cách làm trầm trọng hơn vấn đề, trong khi có những hành vi đối xử vô nhân đạo đối với di dân.

Nga cũng lên án việc Ba Lan bắn đạn hơi cay và dùng vòi rồng tại biên giới, và theo Ngoại trưởng Sergei Lavrov là hành vi “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Belarus cho hay Ba Lan đã triển khai 23.000 lính đến biên giới, và chính quyền Minsk buộc phải đáp trả bằng cách huy động lực lượng tình báo và tăng cường bảo vệ biên giới, Sputnik News đưa tin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.