Belarus tuyên bố có thể tự vận hành tên lửa Iskander

01/02/2023 21:43 GMT+7

Belarus ngày 1.2 cho biết lực lượng vũ trang nước này đã tự kiểm soát các hệ thống tên lửa Iskander có khả năng mang đầu đạn hạt nhân do Nga cung cấp, sau khi hoàn thành khóa huấn luyện ở Nga cũng như các cuộc tập trận trên đất liền.

Belarus tuyên bố có thể tự vận hành tên lửa Iskander - Ảnh 1.

Bệ phóng tên lửa Iskander trong một cuộc diễu binh tại Minsk, Belarus, vào năm 2014

REUTERS

Bộ Quốc phòng Belarus cho biết các tên lửa này có khả năng tấn công các mục tiêu ở cự ly lên tới 500 km, theo Reuters.

Trong khi đó, ông Ruslan Chekhov, chỉ huy lực lượng tên lửa và pháo binh Belarus, nói với kênh truyền hình nhà nước Military TV rằng đến nay nước này vẫn thiếu vũ khí tấn công có tầm bắn hơn 300 km.

Trong các phát biểu được đăng trên kênh Telegram của Military TV, ông Chekhov ca ngợi tên lửa Iskander vì "cách sử dụng đơn giản, độ tin cậy, khả năng cơ động và hỏa lực".

Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 342, Ukraine tìm đột phá, HIMARS bớt hiệu quả nhưng Mỹ sẽ cấp bom "khủng"

Các lực lượng Nga đã sử dụng Belarus làm bàn đạp cho cuộc tấn công nhằm vào thủ đô Kyiv của Ukraine hồi tháng 2 năm ngoái nhưng đã thất bại. Hàng loạt hoạt động quân sự chung ở Belarus gần đây đã làm dấy lên suy đoán rằng Moscow có thể sẽ dựa vào Minsk trong giai đoạn sắp tới của xung đột Ukraine - cáo buộc mà Minsk đã bác bỏ.

Iskander-M là loại tên lửa dẫn đường di động thay thế tên lửa "Scud" thời Liên Xô. Tầm bắn của nó có thể chạm đến các địa điểm sâu bên trong hai nước láng giềng của Belarus là Ukraine và Ba Lan, những nước đang có quan hệ rất căng thẳng với Minsk.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.