Bến du thuyền hàng trăm tỉ đồng hoang phế ở trung tâm Đà Nẵng

Huy Đạt
Huy Đạt
16/05/2023 18:51 GMT+7

Dự án nhà hàng, bến du thuyền có vốn đầu tư hàng trăm tỉ đồng nằm bên bờ sông Hàn (TP.Đà Nẵng) bỏ hoang suốt 6 năm nay, nhiều hạng mục xuống cấp, hư hỏng gây nguy hiểm cho người dân và du khách.

Dự án nhà hàng, bến du thuyền do Công ty TNHH I.V.C của Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ "Nhôm") đầu tư xây dựng với số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng. Công trình tọa lạc ở vị trí đắc địa đường Bạch Đằng (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) được hoàn thành từ năm 2017 nhưng bị bỏ hoang phế suốt nhiều năm liền.

Đà Nẵng: Bến du thuyền hàng trăm tỉ đồng hoang phế ở bờ tây sông Hàn  - Ảnh 1.

Bến du thuyền nằm giữa tòa nhà Trung tâm Hành chính và trụ sở HĐND TP.Đà Nẵng, phía đông giáp sông Hàn, phía tây giáp đường Bạch Đằng, phía nam nhìn ra cầu quay sông Hàn, phía bắc giáp với cảng sông Hàn - nơi neo đậu tàu du lịch

HUY ĐẠT

Đà Nẵng: Bến du thuyền hàng trăm tỉ đồng hoang phế ở bờ tây sông Hàn  - Ảnh 2.

Sau khi Phan Văn Anh Vũ bị bắt, năm 2018, UBND TP.Đà Nẵng có chủ trương đàm phán để mua lại công trình nhà hàng và bến du thuyền này với mục đích cải tạo công năng phục vụ công cộng. Dự kiến kinh phí để thu hồi dự án này là 100 tỉ đồng, trong đó, có phí đền bù cho nhà đầu tư khi xây dựng công trình, không bồi thường về đất do đất thuê trả tiền hàng năm. Tuy nhiên, việc thu hồi vẫn chưa được thực hiện, công trình này rơi vào cảnh hoang phế

HUY ĐẠT

Đà Nẵng: Bến du thuyền hàng trăm tỉ đồng hoang phế ở bờ tây sông Hàn  - Ảnh 3.

Bến du thuyền lấn sông với diện tích mặt đất 2.100m2, diện tích mặt nước 1.900m2, được cấp phép và xây dựng dưới thời ông Nguyễn Xuân Anh làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

HUY ĐẠT

Đà Nẵng: Bến du thuyền hàng trăm tỉ đồng hoang phế ở bờ tây sông Hàn  - Ảnh 4.

Ghi nhận của PV vào ngày 16.5, nền gỗ lát sàn, tạo lối đi sát bờ sông Hàn bị sóng đánh hư hỏng

HUY ĐẠT

Đà Nẵng: Bến du thuyền hàng trăm tỉ đồng hoang phế ở bờ tây sông Hàn  - Ảnh 5.

Khu vực sảnh lấn sông Hàn của dự án nhà hàng, bến du thuyền hư hỏng trầm trọng

HUY ĐẠT

Đà Nẵng: Bến du thuyền hàng trăm tỉ đồng hoang phế ở bờ tây sông Hàn  - Ảnh 6.

Hệ thống bậc thang, dẫn lên tầng 2 của nhà hàng và bến du thuyền hư hỏng, đá bị bong tróc, nằm ngổn ngang, nhếch nhách

HUY ĐẠT

Đà Nẵng: Bến du thuyền hàng trăm tỉ đồng hoang phế ở bờ tây sông Hàn  - Ảnh 7.

Tại tầng 1 của công trình có bảng cấm vào, không gian vắng lặng

HUY ĐẠT

Đà Nẵng: Bến du thuyền hàng trăm tỉ đồng hoang phế ở bờ tây sông Hàn  - Ảnh 8.

Phía bên trong tầng 1, bàn ghế chưa từng sử dụng

HUY ĐẠT

Đà Nẵng: Bến du thuyền hàng trăm tỉ đồng hoang phế ở bờ tây sông Hàn  - Ảnh 9.

Đây là khu vực học sinh, người dân tập trung hóng mát vào buổi chiều. Với thiết kế đẹp, ấn tượng nên nhiều du khách khi du lịch TP.Đà Nẵng đã đến đây để chụp ảnh

HUY ĐẠT

Đà Nẵng: Bến du thuyền hàng trăm tỉ đồng hoang phế ở bờ tây sông Hàn  - Ảnh 10.

Hàng rào an toàn sát bờ sông Hàn bị hư hỏng, đứt đoạn gây nguy hiểm cho người dân và du khách

HUY ĐẠT

Đà Nẵng: Bến du thuyền hàng trăm tỉ đồng hoang phế ở bờ tây sông Hàn  - Ảnh 11.

Anh Nguyễn Hoàng Chiến (trú Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) cho rằng: "Chính quyền thành phố nên sớm có phương án xử lý chứ để nhiều hạng mục của công trình xuống cấp rất nguy hiểm cho người dân và du khách khi vui chơi ở nơi này. Thêm nữa, công trình ở ngay trung tâm mà gây mất mỹ quan, tiềm ẩn rủi ro về tệ nạn xã hội".

HUY ĐẠT

Đà Nẵng: Bến du thuyền hàng trăm tỉ đồng hoang phế ở bờ tây sông Hàn  - Ảnh 12.

Trước đây, công trình có bảo vệ và người chăm sóc cây xanh, nhưng đến nay bỏ hoang nên xảy ra tình trạng viết, vẽ bậy khắp nơi

HUY ĐẠT

Đà Nẵng: Bến du thuyền hàng trăm tỉ đồng hoang phế ở bờ tây sông Hàn  - Ảnh 13.

Trả lời Thanh Niên, đại diện lãnh đạo Q.Hải Châu cho biết, hiện tại dù công trình tọa lạc trên địa bàn Q.Hải Châu nhưng không thuộc quyền quản lý của chính quyền quận. Về việc đảm bảo mỹ quan, thời gian qua địa phương đã có phương án thu gom rác thải và giám sát an ninh trật tự tại khu vực

HUY ĐẠT

Đà Nẵng: Bến du thuyền hàng trăm tỉ đồng hoang phế ở bờ tây sông Hàn  - Ảnh 14.

Bến du thuyền ở vị trí đắc địa của TP.Đà Nẵng. Với kiến trúc ba tầng và thiết kế nhiều tiểu cảnh cây xanh gây ấn tượng với người dân và du khách. Tuy nhiên, dự án này đã hoang phế sau 6 năm không sử dụng.

HUY ĐẠT


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.