Bến Tre công bố thiên tai xâm nhập mặn

17/02/2016 07:03 GMT+7

Ngày 16.2, UBND tỉnh Bến Tre tổ chức họp bàn công tác phòng chống hạn mặn tại địa phương, đồng thời chính thức thông báo quyết định của UBND tỉnh về công bố thiên tai xâm nhập mặn năm 2016 trên địa bàn tỉnh.

Ngày 16.2, UBND tỉnh Bến Tre tổ chức họp bàn công tác phòng chống hạn mặn tại địa phương, đồng thời chính thức thông báo quyết định của UBND tỉnh về công bố thiên tai xâm nhập mặn năm 2016 trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo của Sở NN-PTNT tỉnh cho biết hiện độ mặn 4‰ đã xâm nhập sâu vào đất liền cách cửa sông từ 40 - 50 km, ranh mặn 1‰ đã xâm nhập sâu cách cửa sông khoảng 75 km, hầu như đã bao trùm phạm vi toàn tỉnh (chiếm khoảng 155/164 xã, phường, thị trấn).
Mặn làm thiệt hại trên 10.000 ha lúa, trong đó nặng nhất là H.Ba Tri với trên 3.800 ha lúa thiệt hại trên 70%, chưa kể những thiệt hại cho các vườn cây ăn quả, rau màu.
Tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập lưu ý ngành chức năng và chính quyền các địa phương trong tỉnh cần dựa vào dự báo của Viện Khoa học thủy lợi miền Nam từ đây đến khoảng 25.2 mặn sẽ giảm khá mạnh, có khả năng xuất hiện nước ngọt để điều khiển linh hoạt hệ thống cống đập xổ mặn thay ngọt. Đồng thời thông báo kịp thời cho người dân kịp tích trữ nước ngọt nhằm giảm thiểu tối đa các thiệt hại do mặn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.