Bến Tre: Đi đánh người giùm bạn nhậu, 6 thanh niên phạm tội giết người

Bắc Bình
Bắc Bình
08/03/2023 18:11 GMT+7

Nghe lời xúi giục của bạn nhậu, 6 thanh niên đi tìm đánh một người khiến nạn nhân tử vong, bị tòa tuyên án tội giết người.

Ngày 8.3, sau 2 ngày xét xử, TAND tỉnh Bến Tre tuyên án sơ thẩm vụ giết người gây xôn xao dư luận xảy ra vào rạng sáng 27.3.2022, tại P.Phú Khương, TP.Bến Tre, Bến Tre.

Theo đó, bị cáo Lê Trường Duy (26 tuổi, ngụ xã Mỹ Thạnh An, TP.Bến Tre, Bến Tre) bị tuyên phạt 10 năm tù về tội cố ý gây thương tích; 6 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 5 năm 6 tháng đến 11 năm tù về tội giết người, gồm: Trần Thế Vĩ (22 tuổi), Trần Kim Giàu (24 tuổi, cùng ngụ  TP.Bến Tre), Nguyễn Trường Duy (22 tuổi, ngụ H.Chợ Lách, Bến Tre), Trần Đăng Khoa (20 tuổi, ngụ H.Mỏ Cày Nam, Bến Tre), Lục Thiện Trực (21 tuổi, ngụ H.Giồng Trôm, Bến Tre) và Đoàn Duy Kha (19 tuổi, ngụ H.Mỏ Cày Bắc, Bến Tre).

Tuyên án vụ giết người chấn động ở Bến Tre - Ảnh 1.

Bị cáo Lê Trường Duy (áo trắng) kêu 6 người trong bàn nhậu đi đánh anh T. khiến nạn nhân tử vong

BẮC BÌNH

Tuyên án vụ giết người chấn động ở Bến Tre

Theo cáo trạng, khoảng 2 giờ ngày 27.3.2022, nhóm trên tổ chức nhậu tại một quán thuộc khu vực cầu Kênh Sáng, xã Sơn Đông, TP.Bến Tre. Trong lúc nhậu, Lê Trường Duy kể lại sự việc xảy ra mâu thuẫn với anh T.H.T tại quán bar ở xã Sơn Đông (H.Châu Thành, Bến Tre) trước đó và kêu Nguyễn Trường Duy, Khoa, Giàu, Vĩ, Trực và Kha đến quán bar trên để đánh anh T. giúp mình và được tất cả đồng ý. Tuy nhiên, Lê Trường Duy không đi mà tiếp tục ở lại quán nhậu.

Tuyên án vụ giết người chấn động ở Bến Tre - Ảnh 2.

Rất đông người đến dự phiên tòa

BẮC BÌNH

Ngay sau đó, Nguyễn Trường Duy, Khoa, Giàu, Vĩ, Trực và Kha chạy xe máy đến quán bar. Nhìn thấy anh T. từ quán chạy xe máy ra về, cả nhóm liền đuổi theo. Khi đến khu vực trước bệnh viện thuộc P.Phú Khương, TP.Bến Tre thì đuổi kịp anh T. 

Nguyễn Trường Duy, Khoa, Giàu, Vĩ, Trực xông vào đánh làm anh T. tử vong tại chỗ. Riêng  Kha tuy không trực tiếp đánh nạn nhân nhưng cũng không can ngăn các bị cáo còn lại nên có vai trò giúp sức. 

Sau khi gây án giết người, cả nhóm bỏ về. Đến sáng hôm sau, hay tin anh T. tử vong thì tất cả đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi của mình.

Xem nhanh 20h ngày 8.3: Dùng súng đồ chơi đi cướp ngân hàng | ‘Nữ tướng’ đóng tàu biển hiếm hoi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.