Bến Tre dùng ong ký sinh cứu 600 ha dừa bị sâu đầu đen tấn công

Bắc Bình
Bắc Bình
31/03/2025 16:47 GMT+7

Áp dụng phương pháp sinh học "lấy thiên địch trị thiên địch", ngành nông nghiệp tỉnh Bến Tre đã cứu hơn 600/1.000 ha dừa bị sâu đầu đen tấn công.


Ngày 31.3, tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) Bến Tre cho biết, kế hoạch sử dụng ong ký sinh để diệt sâu đầu đen đang đạt kết quả khả quan. Diện tích dừa bị sâu đầu đen tấn công đang từng bước phục hồi.

Bến Tre dùng ong ký sinh cứu 600 ha dừa bị sâu đầu đen tấn công- Ảnh 1.

Nuôi thử nghiệm ong ký sinh tại Sở Nông nghiệp - Môi trường Bến Tre

ẢNH: BẮC BÌNH

Theo ông Huỳnh Quang Đức, Phó giám đốc Sở NN-MT Bến Tre, trong 5 năm qua, sâu đầu đen đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho hơn 1.000 ha dừa trên địa bàn tỉnh. Ngành nông nghiệp đã thử nghiệm nhiều biện pháp như sử dụng máy bay không người lái để phun thuốc diệt sâu, nhưng hiệu quả không như mong đợi. Phương pháp sinh học sử dụng ong ký sinh mới thực sự mang lại kết quả rõ rệt.

“Ong ký sinh sau khi phóng thích vào môi trường sẽ tìm đến sâu đầu đen, kể cả ấu trùng, để ký sinh. Chúng tiêm độc tố làm tê liệt sâu, sau đó đẻ trứng lên cơ thể ký chủ. Ấu trùng ong phát triển ngay trên sâu đầu đen, góp phần kiểm soát số lượng sâu gây hại. Trung bình, 1 con ong cái sống hơn 20 ngày và có thể đẻ khoảng 100 trứng”, ông Đức cho hay.

Bến Tre dùng ong ký sinh cứu 600 ha dừa bị sâu đầu đen tấn công- Ảnh 2.

Biện pháp dùng ong ký sinh diệt sâu đầu đen hại dừa đang phát huy hiệu quả rất tốt tại tỉnh Bến Tre

ẢNH: BẮC BÌNH

Từ đầu năm 2024 đến nay, Sở NN-MT Bến Tre đã thả hơn 285 triệu con ong ký sinh để tiêu diệt sâu đầu đen. Loài ong này đang phát triển mạnh trong tự nhiên, hoàn toàn vô hại với con người và cây trồng.

Theo thống kê của Sở NN-MT Bến Tre, tại 2 huyện có diện tích dừa bị sâu đầu đen tấn công nghiêm trọng nhất là Mỏ Cày Nam và Thạnh Phú, đã có hơn 600 ha dừa đang phục hồi tốt. Diện tích dừa mới bị sâu đầu đen tấn công cũng giảm đáng kể so với trước khi áp dụng biện pháp này.

Hiện nay, Sở NN-MT Bến Tre đã nhân nuôi thành công loài ong ký sinh và sẵn sàng cung cấp cho nông dân có nhu cầu. Nếu phát hiện ấu trùng sâu đầu đen trong vườn dừa, người dân cần báo ngay cho chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời.

Bến Tre dùng ong ký sinh cứu 600 ha dừa bị sâu đầu đen tấn công- Ảnh 3.

Khi bị sâu đầu đen tấn công, dừa sẽ chết dần

ẢNH: BẮC BÌNH

Ngành nông nghiệp khuyến cáo, nếu vườn dừa có tỷ lệ nhiễm sâu đầu đen dưới 20%, nông dân nên cắt tỉa và tiêu hủy các tàu lá bị sâu hại. Sau đó, cần thả ong ký sinh nhiều lần và theo dõi đến khi không còn dấu hiệu gây hại. Trong thời gian sử dụng ong ký sinh, không nên phun thuốc hóa học để tránh ảnh hưởng đến hiệu quả kiểm soát sâu bệnh.

Bến Tre hiện có gần 80.000 ha dừa, chiếm khoảng 50% tổng diện tích dừa cả nước. Việc kiểm soát sâu đầu đen bằng ong ký sinh không chỉ góp phần bảo vệ ngành dừa địa phương mà còn tạo mô hình sinh học bền vững, thân thiện với môi trường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.