Bến Tre: Khánh thành 2 cầu ở xã vùng sâu Thạnh Hải

Bắc Bình
Bắc Bình
20/01/2024 15:12 GMT+7

Cầu Rạch Bà 1 và 2 không những giúp cho người dân xã vùng sâu Thạnh Hải đi lại thuận tiện hơn mà còn phục vụ cho chương trình nuôi 4.000 ha tôm công nghệ cao theo chủ trương của tỉnh Bến Tre.

Ngày 20.1, Sở GTVT Bến Tre phối hợp Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường tỉnh này tổ chức lễ khánh thành 2 cây cầu bắc qua Rạch Bà 1 và Rạch Bà 2 (thuộc ấp Thạnh Thới A, xã Thạnh Hải, H.Thạnh Phú, Bến Tre). Đây là công trình xã hội hóa toàn bộ.

Tham dự buổi lễ có bà Hồ Thị Hoàng Yến, quyền Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre; ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre…và đông đảo người dân địa phương.

Bến Tre: Khánh thành 2 cầu ở xã vùng sâu Thạnh Hải- Ảnh 1.

Khánh thành 2 cầu Rạch Bà 1 và 2 khiến cư dân ở ấp Thạnh Thới A của xã vùng sâu Thạnh Hải rất phấn khởi

BẮC BÌNH


Theo ông Cao Minh Đức, Giám đốc Sở GTVT, Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường tỉnh Bến Tre, cầu Rạch Bà 1 có chiều dài gần 52 m, mặt cầu rộng 3 m, xây dựng 4 nhịp; cầu Rạch Bà 2 dài 24 m, rộng 3 m, xây dựng 3 nhịp. Cả 2 cầu được thiết kế với tải trọng 3 tấn.

Bến Tre: Khánh thành 2 cầu ở xã vùng sâu Thạnh Hải- Ảnh 2.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Bến Tre dự lễ khánh thành chung vui với bà con xã vùng sâu Thạnh Hải

BẮC BÌNH

Sau khi 2 cây cầu này đưa vào sử dụng sẽ giúp cho khoảng 1.000 người dân và hàng trăm học sinh ở ấp Thạnh Thới A, xã Thạnh Hải đi lại mà không phải dùng xuồng, ghe hoặc xắn quần lội ngang Rạch Bà rất nguy hiểm. Ngoài ra, các cầu này còn phục vụ hạ tầng cho chương trình nuôi 4.000 ha tôm công nghệ cao theo chủ trương của tỉnh Bến Tre.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.