Bến Tre: Lại tạm đình chỉ điều tra vụ 'côn đồ xông vô nhà chém dân'

Bắc Bình
Bắc Bình
23/06/2022 16:39 GMT+7

Hơn 2 năm trôi qua, vụ án 'côn đồ xông vô nhà chém dân' vẫn chưa thể xác định được bị can, mặc dù vụ án từng bị đình chỉ rồi phục hồi điều tra, mới đây lại tiếp tục đình chỉ.

Côn đồ xông vào nhà dân chém người

Ngày 23.6, tin từ Công an H.Mỏ Cày Bắc (Bến Tre), Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an H.Mỏ Cày Bắc vừa ban hành thông báo tạm đình chỉ điều tra vụ “côn đồ xông vào nhà dân chém người” xảy ra tại nhà ông Nguyễn Văn Hận (32 tuổi, ở ấp Giồng Nâu, xã Nhuận Phú Tân, H.Mỏ Cày Bắc).

Lại tạm đình chỉ vụ “côn đồ xông vô nhà dân chém người”, nạn nhân phẫn uất

Vụ án xảy ra vào chiều 17.5.2020, nạn nhân trong vụ án là ông Hận với tỷ lệ thương tật vĩnh viễn 42%. Vụ án “cố ý gây thương tích” này xôn xao, bất bình trong dư luận này đã được phục hồi và tạm đình chỉ điều tra nhiều lần nhưng vẫn chưa xác định được bị can.

Ông Nguyễn Văn Hận với cánh tay gần như bị liệt của mình

BẮC BÌNH

Theo hồ sơ vụ án, chiều 17.5.2020, tại ấp Giồng Nâu, xã Nhuận Phú Tân (H.Mỏ Cày Bắc), nhiều côn đồ chạy xe máy xông thẳng vào nhà ông Hận đánh, chém, đập phá gây hư hại nhiều đồ đạc trong nhà ông Hận.

Riêng ông Hận bị một người đeo khẩu trang chém đứt gân tay, thương tích với tỷ lệ 42%.

Ngày 27.8.2020, Cơ quan CSĐT Công an H.Mỏ Cày Bắc ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "cố ý gây thương tích".

Đến ngày 28.12.2020, hết thời hạn điều tra theo quy định nhưng chưa xác định được bị can, Cơ quan CSĐT Công an H.Mỏ Cày Bắc ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án.

Không đồng ý với quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, ngày 29.12.2020, ông Nguyễn Văn Hận khiếu nại. Đến ngày 6.1.2021, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an H.Mỏ Cày Bắc bác đơn khiếu nại của ông Hận.

Camera ghi lại cảnh ông Hận bỏ chạy vào nhà sau vẫn bị nhóm côn đồ rượt theo chém, đập phá

CẮT TỪ CLIP

Tiếp tục không đồng ý với quyết định bác đơn khiếu nại từ Cơ quan CSĐT Công an H.Mỏ Cày Bắc, ngày 8.1.2021, ông Nguyễn Văn Hận gửi đơn khiếu nại đến Viện KSND H.Mỏ Cày Bắc.

Đến ngày 14.1.2021, Viện trưởng Viện KSND H.Mỏ Cày Bắc ra quyết định bác đơn khiếu nại của ông Hận vì "khiếu nại của ông Hận đối với quyết định giải quyết khiếu nại của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an H.Mỏ Cày Bắc là chưa có cơ sở, hiện tại chưa đủ chứng cứ chứng minh bị can thực hiện hành vi gây thương tích cho ông Hận trong vụ án trên".

Viện KSND H.Mỏ Cày Bắc không có căn cứ pháp luật khi bác đơn

Ngày 21.6.2021, ông Lê Quốc Hùng, Phó viện trưởng Viện KSND tỉnh Bến Tre, ban hành quyết định hủy bỏ quyết định giải quyết khiếu nại ngày 14.1.2021 của Viện KSND H.Mỏ Cày Bắc đối với khiếu nại của anh Hận.

Theo Viện KSND tỉnh Bến Tre, quyết định giải quyết khiếu nại của Viện KSND H.Mỏ Cày Bắc bác đơn khiếu nại của anh Hận đối với kết quả giải quyết của Cơ quan CSĐT Công an H.Mỏ Cày Bắc là không có căn cứ theo quy định của pháp luật.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an H.Mỏ Cày Bắc tiến hành trưng cầu giám định lại tỷ lệ thương tật và kết quả vẫn là ông Hận chịu tỷ lệ thương tật vĩnh viễn 42%.

Ngày 14.1.2022, trung tá Nguyễn Văn Khoa, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an H.Mỏ Cày Bắc, tiếp tục ra thông báo phục hồi điều tra nhưng kết quả đến nay vẫn không tìm được bị can gây án.

Là lao động chính của gia đình nhưng sau khi bị chém, tay thuận của ông Hận từ từ bị teo lại, tàn phế

BẮC BÌNH

Từ khi bị chém, bàn tay thuận của ông Hận mất cảm giác, bị teo dần khiến ông không còn làm việc như trước được nữa. Ông Hận cho biết mình sẽ tiếp tục "gõ cửa" nhiều cơ quan công quyền của tỉnh Bến Tre và H.Mỏ Cày Bắc để được xem xét vụ án côn đồ xông vào nhà chém người, đưa hung thủ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.