Bên trong lâu đài lộng lẫy nơi hoàng hậu cuối cùng triều Nguyễn từng ở

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
20/09/2023 08:43 GMT+7

Trải qua hàng trăm năm lịch sử, cho đến nay, cung An Định vẫn giữ nguyên được khối kiến trúc khác biệt khi có sự giao thoa độc đáo Á - Âu...

Cung An Định, tọa lạc tại địa chỉ 97 Phan Đình Phùng (TP.Huế, Thừa Thiên-Huế), là một trong những công trình kiến trúc triều Nguyễn độc đáo, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Ngày nay, công trình này còn là điểm đến không thể bỏ lỡ của nhiều du khách đến Huế.

Thăm Cung An Định nguy nga, nơi ở của hoàng tộc cuối triều Nguyễn  - Ảnh 1.

Cung An Định tọa lạc tại số 97 Phan Đình Phùng (TP.Huế), quay mặt về hướng nam, phía sông An Cựu

LÊ HOÀI NHÂN

Thăm Cung An Định nguy nga, nơi ở của hoàng tộc cuối triều Nguyễn  - Ảnh 2.

Cung có địa thế bằng phẳng với tổng diện tích mặt bằng 23.463m², được xây dựng theo kiến trúc lâu đài thường thấy ở châu Âu

LÊ HOÀI NHÂN

"Mình biết điểm đến này qua mạng xã hội và hình ảnh từ bạn bè từng đi du lịch Huế. Ấn tượng về cung An Định là lối kiến trúc châu Âu pha lẫn nét cổ điển của phong cách cung đình Huế. Theo mình, các bạn trẻ đến đây nên chọn những trang phục truyền thống như áo dài, cổ phục thì sẽ rất thích hợp cho những bức ảnh ấn tượng", Lê Văn Phú (27 tuổi, du khách TP.HCM) chia sẻ.

Thăm Cung An Định nguy nga, nơi ở của hoàng tộc cuối triều Nguyễn  - Ảnh 3.

Bạn trẻ trong trang phục áo dài check-in tại cung An Định

LÊ HOÀI NHÂN

Một số du khách lớn tuổi tìm đến địa chỉ này bởi muốn tìm hiểu về lịch sử, tận mắt nhìn thấy nơi từng sống của hoàng tộc triều Nguyễn. Sau khi tham quan Đại nội Huế, bà Hoàng Thanh Tiên (52 tuổi, du khách Hà Nội) bày tỏ sự thích thú khi chọn cung An Định là điểm đến thứ 2. Bởi qua nhiều sách báo, du khách này biết đây từng là nơi ở của hoàng hậu Nam Phương...

"Với mình, việc tận mắt được nhìn thấy những hiện vật của cung điện triều Nguyễn là trải nghiệm quý giá trong chuyến đi Huế lần này. Hy vọng công trình sẽ được bảo tồn hiệu quả và phát huy hơn nữa", bà Tiên nói.

Thăm Cung An Định nguy nga, nơi ở của hoàng tộc cuối triều Nguyễn  - Ảnh 4.

Đình Trung Lập, nằm phía trong cửa, kết cấu kiểu đình bát giác, nền cao. Trong đình có đặt bức tượng đồng vua Khải Định tỷ lệ bằng người thật, đúc từ năm 1920

LÊ HOÀI NHÂN

Thăm Cung An Định nguy nga, nơi ở của hoàng tộc cuối triều Nguyễn  - Ảnh 5.

Các trang trí bằng sành sứ đắp nổi rất công phu trên cổng chính của cung An Định

LÊ HOÀI NHÂN

Theo tài liệu lịch sử, năm 1901, thái tử Nguyễn Phúc Bửu Đảo (tức vua Khải Định) quyết định lập phủ riêng, đặt tên là phủ An Định. Vào năm 1917, khi chính thức lên ngôi, vua Khải Định cho binh lính cải tạo lại công trình theo lối kiến trúc hiện đại. Sau 2 năm, quá trình xây dựng chính thức hoàn tất.

Năm 1922, theo ý nguyện của vua, cung An Định được ban cho Đông Cung thái tử Vĩnh Thụy (tức vua Bảo Đại). Quãng thời gian sau khi lên ngôi, ông cùng vợ con sinh sống và trải qua nhiều sự kiện tại đây. Sau Cách mạng tháng Tám, triều Nguyễn thoái trào, vua Bảo Đại và gia đình đã chuyển từ hoàng cung sang sống tại An Định một thời gian ngắn trước khi chuyển qua nước ngoài định cư.

Sau này, bà Từ Cung (vị hoàng thái hậu cuối cùng của triều Nguyễn) đã hiến cung An Định cho chính quyền cách mạng. Nơi đây từng xuống cấp, sau được trùng tu, phục dựng và tồn tại cho tới ngày nay.

Thăm Cung An Định nguy nga, nơi ở của hoàng tộc cuối triều Nguyễn  - Ảnh 6.

Phía bên trong lầu Khải Tường mang lối kiến trúc hiện đại của phương Tây

LÊ HOÀI NHÂN

Thăm Cung An Định nguy nga, nơi ở của hoàng tộc cuối triều Nguyễn  - Ảnh 7.

Lầu được trang trí rất công phu, đặc biệt là phần nội thất của tầng 1 với các bức tranh tường có giá trị nghệ thuật cao

LÊ HOÀI NHÂN

Thăm Cung An Định nguy nga, nơi ở của hoàng tộc cuối triều Nguyễn  - Ảnh 8.

Nơi đây còn lưu giữ nhiều hiện vật của hoàng tộc triều Nguyễn

LÊ HOÀI NHÂN

Thăm Cung An Định nguy nga, nơi ở của hoàng tộc cuối triều Nguyễn  - Ảnh 9.

Phía sau cung An Định là khoảng sân rộng, được trồng thảm cỏ xanh

LÊ HOÀI NHÂN

Thăm Cung An Định nguy nga, nơi ở của hoàng tộc cuối triều Nguyễn  - Ảnh 10.

Hiện một số hạng mục phần mái ngói của lầu Khải Tường đang được Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho trùng tu.

LÊ HOÀI NHÂN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.