Đứng giữa nhà máy Daikiosan rộng lớn Ngô Xuân Mạnh – Tổng Giám đốc Tập đoàn Đại Việt tự hào: “Từ đây cứ mỗi năm hàng trăm nghìn hộ gia đình Việt, hàng triệu người dân được sử dụng nước sạch đạt chuẩn, nước tốt cho sức khỏe. Mơ ước lớn nhất của tôi là góp phần tạo nên một xã hội khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc”.

Đứng trong nhà máy mới sản xuất máy lọc nước của Daikiosan tại khu công nghiệp Hải Sơn (tỉnh Long An) - ông Ngô Xuân Mạnh - CEO Đại Việt tự hào khi nhà máy này được xây dựng, vận hành ngay trong thời điểm khó khăn của đại dịch Covid-19.

Nhà máy mới Đại Việt được khởi công xây dựng vào tháng 9.2020, đưa vào sử dụng vào tháng 4.2021 với tổng diện tích sàn sử dụng lên tới gần 100.000 m², công suất lên đến 480.000 sản phẩm thành phẩm/năm và cung cấp hàng triệu linh kiện. Tới đây sản phẩm Daikiosan của Đại Việt sẽ được xuất khẩu đến hàng chục nước trên thế giới, kể cả thị trường Mỹ, Nhật và liên minh Châu Âu.

Theo ông Mạnh, Đại Việt đã hoàn toàn tự chủ về công nghệ, sản xuất, kiểm soát chất lượng, nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D). “Vì sản phẩm sức khỏe nên tất cả hoạt động nghiên cứu, sản xuất đòi hỏi độ chính xác cao. Chất lượng phải được kiểm soát gần như tuyệt đối dù chỉ là một chi tiết nhỏ. Chúng tôi ý thức được rằng chỉ cần uống nước không đạt chuẩn thì bệnh tật sẽ phát sinh nên kinh doanh ngành nước cần phải đạt chuẩn từ chất lượng tới đạo đức nghề nghiệp”, ông Mạnh nói.

Với định hướng phát triển bền vững, Đại Việt đã và đang cung cấp các giải pháp về chăm sóc sức khỏe, xử lý nguồn nước, không khí & công nghệ… với mong muốn mang lại giải pháp tốt cho sức khỏe, giúp cộng đồng có một cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc hơn.

Đáng chú ý, với máy lọc nước, Đại Việt xác định đây là sản phẩm “Vì sức khỏe cộng đồng’’ nên Đại Việt làm với cả nguồn lực, trái tim và khối óc. “Chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực nghiên cứu, phát triển và áp dụng những công nghệ khoa học tiên tiến để tạo ra những sản phẩm có chất lượng tốt, bảo vệ sức khỏe người dùng và thân thiện với môi trường”, ông Mạnh khẳng định.

Đặc biệt, do đặc thù là sản xuất sản phẩm gắn với sức khỏe của con người nên tất cả các nguyên vật liệu tiếp xúc với nước sau lọc RO của máy lọc nước Daikiosan đều được sản xuất trong phòng sạch (theo chuẩn H3 đảm bảo không khí phòng luôn sạch chống tái nhiễm khuẩn. Hiện nay chỉ có ở Đại Việt) nhằm đảm bảo thực sự an toàn trong quá trình sử dụng.

Bên cạnh đó, màng lọc RO - trái tim của máy lọc nước được nhập khẩu từ Mỹ, Hàn Quốc để đảm bảo chất lượng tốt nhất, hướng tới sức khỏe cộng đồng và đặc biệt là nâng cao sức khỏe người Việt Nam.

Ngay từ những ngày đầu xây dựng nhà máy lọc nước, Đại Việt xác định chọn hợp tác với đối tác lớn, trình độ công nghệ cao từ các nước phát triển để ứng dụng vào sản xuất và đào tạo nguồn nhân lực. Đại Việt đã hợp tác với các tập đoàn đa quốc gia như Dow (nay Dupont thương hiệu Mỹ), Toray Nhật Bản - top đầu thế giới về ngành nước.

Đại Việt kiên định mục tiêu dài hạn làm chủ và phát triển công nghệ sản xuất vì vậy nhà máy được đầu tư dây chuyền, máy móc hiện đại, tự động hóa (robot),… nhằm mục đích kiểm soát chặt chẽ về chất lượng, nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm chi phí, tạo ra sản phẩm tốt về chất lượng, đẹp về mẫu mã, giá thành hợp lý. “Hiện nhà máy được đầu tư dây chuyền, máy móc hiện đại, tự động hóa cao nhất trong ngành nước hiện nay”, ông Mạnh nói.

Tập đoàn Đại Việt với mong muốn mang hệ sinh thái sản phẩm chăm sóc sức khỏe, nguồn nước sạch, nước tốt đến 100 triệu dân Việt Nam khắp cả nước. Vì vậy trong suốt gần 20 năm qua, Đại Việt đã xây dựng gần 10.000 điểm bán trên 63 tỉnh thành. Để tăng chất lượng dịch vụ, thương hiệu này đã xây dựng gần 700 trung tâm bảo hành khắp cả nước, bảo hành tại nhà. Hiện kế hoạch của Đại Việt là cung cấp 30% sản phẩm cho thị trường trong nước và 70% xuất khẩu.

Nguồn: Thông tin dịch vụ

Báo Thanh Niên
23.12.2022

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.