Bệnh bí ẩn giết chết 89 người ở châu Phi

Văn Khoa
Văn Khoa
15/12/2021 07:22 GMT+7

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới đây cho hay một căn bệnh chưa được xác định đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 89 người ở khu Fangak thuộc bang Jonglei của Nam Sudan.

Hệ thống y tế của Nam Sudan được cho là thiếu ngân sách hoạt động.

Chụp màn hình RT

Căn bệnh bí ẩn nói trên xảy ra ở một khu vực vừa xảy ra lũ gần đây. Giới chức y tế địa phương đã loại trừ khả năng tiêu chảy là nguyên nhân, theo BBC.

“Chúng tôi đã quyết định điều một đội ứng phó nhanh và đánh giá nguy cơ và điều tra; họ sẽ có thể thu thập các mẫu từ người bệnh, nhưng con số mà chúng tôi có được là đã có 89 người chết”, quan chức WHO Sheila Baya cho BBC hay.

Bà Baya cho hay trực thăng chở một đội của WHO sẽ đến khu vực bị ảnh hưởng trong hôm nay 15.12.

Lũ do mưa to xảy ra ở Nam Sudan trong năm nay là đợt lũ nghiêm trọng nhất tại 4 bang bị ảnh hưởng của nước này kể từ năm 1962, theo cơ quan tị nạn UNHCR của Liên Hiệp Quốc.

“Các đợt lũ đã xảy ra vào lúc mọi người dân đối diện mối đe dọa về xung đột, Covid-19 và nạn đói”, UNHCR lưu ý.

Tuy chưa ghi nhận ca mắc biến thể Omicron, Nam Sudan lâu nay có vô số vấn đề, như bạo lực kéo dài, hệ thống y tế thiếu ngân sách và thiên tai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.