Bệnh bí ẩn giết người trong 24 giờ bùng phát ở Nigeria

19/04/2015 08:54 GMT+7

(TNO) Ít nhất 18 người đã thiệt mạng tại Nigeria bởi một căn bệnh bí ẩn có thể làm người ta mất mạng chỉ 24 giờ sau khi ngã bệnh.

(TNO) Ít nhất 18 người đã thiệt mạng tại Nigeria bởi một căn bệnh bí ẩn có thể làm người ta mất mạng chỉ 24 giờ sau khi ngã bệnh.

Hai đứa trẻ bán hàng rong tại Ondo - Ảnh: AFP
Căn bệnh lạ này bắt nguồn từ thị trấn Ode Irele, thuộc bang Ondo của Nigeria, sau đó lan ra rất nhanh.
Nó khiến người ta nhìn mờ, đau đầu, mất ý thức và chết trong vòng 24 giờ sau những triệu chứng đầu tiên.
Tờ Premium Times của Nigeria dẫn lời Dayo Adeyanju - điều phối viên y tế tại Ondo cho rằng có thể căn bệnh đã tấn công vào hệ thống thần kinh trung ương của bệnh nhân.
Các chuyên gia y tế Nigeria và Tổ chức y tế thế giới (WHO) đang đau đầu cố gắng xác định căn bệnh bí ẩn này. Chuyên viên WHO đã tức tốc có mặt tại Ode Irele.
Các cuộc xét nghiệm đã cho kết quả căn bệnh không phải do Ebola hoặc các vi rút từng được biết đến gây ra.
Hãng tin AFP dẫn lời Kayode Akinmade, phát ngôn viên chính phủ tại bang Ondo gọi đây là căn bệnh “bí ẩn”.
Còn phát ngôn viên của WHO Gregory Hartl thì cho biết các triệu chứng bắt đầu biểu hiện trên những bệnh nhân kể trên trong khoảng từ ngày 13 - 15.4 vừa qua.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.