Bệnh "chim sệ cánh": Hậu quả của việc lạm dụng thuốc tiêm

08/05/2006 23:57 GMT+7

Hơn 2.000 trường hợp xơ teo cơ Delta (bệnh "chim sệ cánh") đã được phát hiện từ hơn 10 năm nay, tại các tỉnh miền Trung và miền Bắc: Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Hà Tây, Sơn La, Phú Thọ... Đáng lưu ý, từ trường hợp được phát hiện đầu tiên (năm 1994) là bệnh nhân ở Sơn La, đến nay, danh sách địa phương có bệnh nhân đang tăng thêm.

Sáng 8/5, Bộ trưởng Bộ Y tế Trần Thị Trung Chiến cùng các chuyên gia đã đến thăm và làm việc tại huyện Ba Vì (Hà Tây). Đây là địa phương có số bệnh nhân mắc teo cơ Delta nhiều thứ hai sau Hà Tĩnh. Trong số 170 trường hợp mắc bệnh, đa số tập trung ở xã Vật Lại (143 người), ngoài ra còn rải rác tại các xã: Tây Đằng, Phong Vân. Bệnh nhân hầu hết ở lứa tuổi 10-15, cá biệt có 3 trường hợp mắc ở tuổi 41-68. Bộ Y tế cho biết trong 2 tháng hè sẽ phối hợp với y tế địa phương tiếp tục thực hiện phẫu thuật cho các bệnh nhi của Hà Tây.

Ngày 8/5, Bộ Y tế đã có công văn yêu cầu Sở Y tế các địa phương tiến hành rà soát, điều tra để phát hiện trường hợp mắc xơ teo cơ Delta. Việc điều trị bằng phẫu thuật có thể thực hiện tại bệnh viện tuyến huyện đối với những trường hợp xơ hóa một phần cơ Delta đơn thuần, gây hạn chế khớp vai. Những trường hợp có biến dạng nặng kèm theo như: xương bả vai nhô cao, teo các nhóm cơ xung quanh vai, có biến dạng lồng ngực thì phải gửi bệnh nhân về tuyến sau (các bệnh viện Chợ Rẫy - TP.HCM, Trung tâm chấn thương chỉnh hình - Huế và BV Nhi T.Ư - Hà Nội).

Tại thời điểm này, các chuyên gia khẳng định teo cơ Delta là bệnh cho kết quả điều trị cao và người dân không nên hoang mang. Một trong những nguyên nhân gây bệnh có thể liên quan đến việc tiêm thuốc. Một dược sĩ đang công tác tại một trung tâm kiểm nghiệm cho PV Thanh Niên biết: teo cơ Delta có thể là tác dụng không mong muốn của việc lạm dụng thuốc K-cort (như Triamcinolon). Đây là thuốc được sử dụng trong điều trị một số bệnh như: hen phế quản, dị ứng, luput ban đỏ. Theo phân tích của dược sĩ, đầu những năm 90 của thế kỷ trước, khi mới có mặt ở thị trường Việt Nam, K-cort được mộåt số y bác sĩ coi như bí quyết để giải quyết nhanh các bệnh nêu trên, trong đó có 3 căn bệnh hay gặp ở trẻ dưới 5 tuổi: phế quản phế viêm (viêm long đường hô hấp trên), hen phế quản và dị ứng (vì thuốc này đáp ứng nhanh và làm ngừng ngay các triệu chứng lâm sàng). Nhưng sau khoảng 6-12 tháng trở lên, tại chỗ tiêm cơ bị teo, thậm chí lõm xuống trông rất rõ. Một số cháu có thể hồi phục, một số thì không. Điều này cũng không thể trách các bác sĩ vì khi đó tài liệu không nêu chống chỉ định với trẻ em. Các tài liệu mới như Dược thư quốc gia đều nêu tác dụng không mong muốn của thuốc như: yếu cơ, teo cơ, loãng xương, teo da và cơ.

Đề cập đến nguyên nhân gây bệnh teo cơ Delta, một chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong mổ điều trị teo cơ Delta cho biết: tiêm kháng sinh cũng có thể là một trong những nguyên nhân gây bệnh. Trong một lần PV Thanh Niên tiếp xúc với một bệnh nhân 17 tuổi người Hà Nội đến điều trị bệnh teo cơ Delta tại Bệnh viện Nhi T.Ư, mẹ của bệnh nhân cho biết: ngày còn bé, bệnh nhân hay viêm phế quản và phải tiêm kháng sinh. TS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư cũng cho biết: không phải do chất lượng của vắc-xin, mà việc tiêm cũng có thể là một trong những nguyên nhân gây bệnh. PGS-TS Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Bệnh viện Nhi T.Ư cũng cho rằng: sẽ khó chỉ ra một nguyên nhân cụ thể, chính xác gây bệnh, nhưng có thể tìm ra những yếu tố nguy cơ cao để đề phòng, loại trừ.

Liên Châu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.