Bộ Y tế đã liên hệ với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) để xác minh. Và đến nay, bước đầu đã xác định được thủ phạm đứng sau chuỗi ca bệnh, đó chính là vi khuẩn mycoplasma, một loại vi khuẩn gây viêm đường hô hấp rất phổ biến nhưng nguy hiểm nếu không phát hiện sớm.
Bệnh hô hấp bí ẩn gây ho ra máu tại Nga: Việt Nam có đáng lo?
Vi khuẩn mycoplasma gây tổn thương niêm mạc đường hô hấp, bao gồm họng, khí quản và phổi. Vi khuẩn này lây truyền từ người sang người qua các giọt bắn nhỏ khi ho, hắt hơi. Tại Việt Nam, trong những đợt cao điểm năm 2023, Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Nhi T.Ư mỗi ngày tiếp nhận tới 150 - 160 bệnh nhi, trong đó có đến 30% mắc bệnh do mycoplasma.
Đặc biệt, ở trẻ nhỏ, loại vi khuẩn này có thể gây viêm phổi nghiêm trọng. Vì biểu hiện ban đầu rất giống cảm cúm thông thường nên nếu không chẩn đoán kịp thời, bệnh dễ trở nặng và gây biến chứng.

Bệnh do vi khuẩn mycoplasma cần được chẩn đoán đúng, điều trị bằng kháng sinh
ẢNH: BIỆN VIỆN NHI T.Ư
Theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của Bộ Y tế, bệnh viêm phổi do mycoplasma có thời gian ủ bệnh khá dài (từ 2 đến 3 tuần). Trong giai đoạn đầu, người bệnh có thể bị sốt nhẹ, ho, đau cơ, rất dễ nhầm với các bệnh theo mùa. Tuy nhiên, nếu không điều trị sớm, vi khuẩn sẽ gây tổn thương lan rộng đến các phế nang, tiểu phế quản, thậm chí mô kẽ của phổi.
Hiện nay, bệnh có thể được điều trị bằng kháng sinh, nhưng việc phát hiện và điều trị sớm là yếu tố quyết định để tránh biến chứng nguy hiểm.
Thông tin từ Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết hệ thống giám sát dịch đang theo dõi sát diễn biến tình hình tại Nga và sẽ phối hợp chặt chẽ với WHO để cập nhật thông tin, đồng thời khuyến cáo người dân không hoang mang nhưng cũng không lơ là. Việc nâng cao ý thức phòng bệnh là hết sức cần thiết.
Bình luận (0)